Đức Huy viết tâm thư chia tay Hà Nội FC

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, tiền vệ Đức Huy đã viết tâm thư chia tay Hà Nội FC sau gần 10 năm gắn bó.

Đức Huy gia nhập Nam Định với nhiều chế độ hấp dẫn.
Đức Huy gia nhập Nam Định với nhiều chế độ hấp dẫn.

Do không được trọng dụng ở mùa giải 2022, Đức Huy đã quyết định chia tay Hà Nội FC khi hợp đồng giữa hai bên đáo hạn sau V.League 2022. Cựu tiền vệ của U23 Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn từ Công An Hà Nội, Nam Định, Topenland Bình Định và cả Hải Phòng.

Với việc Nam Định FC đưa mức đãi ngộ hấp dẫn nhất, Đức Huy đã quyết định đầu quân cho đội bóng thành Nam. Các chi tiết của bản hợp đồng giữa đôi bên chưa được hé lộ.

Mới đây, Đức Huy đã viết tâm thư chia tay Hà Nội FC sau gần 10 năm gắn bó. Trên trang cá nhân, cựu tiền vệ của tuyển U23 Việt Nam viết: “Chặng đường vừa qua cùng CLB bóng đá Hà Nội là dấu ấn đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi và đội bóng đã cùng nhau tận hưởng trọn vẹn những danh hiệu cao quý của bóng đá Việt Nam.

Để có cầu thủ Phạm Đức Huy như hôm nay, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ban lãnh đạo, những người thầy đã dìu dắt tôi từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, những người anh em đồng đội luôn luôn xem nhau là thành viên trong gia đình.

Bên cạnh đó, hình ảnh những khán giả nhiệt thành, cổ vũ không ngừng nghỉ trên khán đài sẽ luôn được đặt ở một vị trí trang trọng trong tâm trí của tôi.

Nhưng không có gì là mãi mãi, mặc dù rất buồn nhưng hôm nay tôi sẽ phải nói lời tạm biệt với nơi này sau 10 năm gắn bó. Tôi muốn thử thách thêm ở bản thân, nên sẽ chuyển đến đội bóng mới.

Xin chào và xin chúc cho tập thể CLB bóng đá Hà Nội luôn mạnh khỏe, may mắn và thành công trong những mùa giải tiếp theo".

Dự kiến, trong tháng 12 này, Đức Huy sẽ chính thức hoàn tất hợp đồng gia nhập Nam Định. Trước Đức Huy, đội chủ sân Thiên Trường đã đầu tư mạnh tay để chiêu mộ Nguyễn Hữu Tuấn, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Trần Nguyên Mạnh, Hoàng Văn Khánh…cho mục tiêu có huy chương ở mùa giải mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.