Mẹo hay trị chứng “ăn vạ” của trẻ

Để không phải đau đầu với những "trận mưa nước mắt" mỗi lần con khóc dai, mẹ hãy tham khảo 4 lời khuyên sau đây.

Ảnh: MH
Ảnh: MH

1. Biết cách phản ứng phù hợp

Lời khuyên thứ nhất là cha mẹ cần biết cách phản ứng phù hợp với bé khóc lóc ỉ ôi.

“Các bé có thể ỉ ôi cả ngày khiến cha mẹ phát bực” – Renne (một tiến sĩ tâm lý học) cho biết. Đôi khi, bạn càng cố phớt lờ thì bé càng vận dụng “vũ khí” này. Vì thế, hãy để bé hiểu rằng, khóc i ỉ như bé khiến mẹ rất khó chịu. Bạn có thể nói: “Mẹ không muốn nghe con khóc nữa. Con hãy nói cho mẹ xem con muốn gì?”.

Ngoài ra, những bé khóc dai có thể do mệt và đói. Do đó, hãy cho bé ngủ theo lịch cố định và đừng quên những bữa phụ để không dẫn tới những cuộc “khủng hoảng nước mắt” ở bé.

2. Cho bé việc khác để làm

Hãy cho bé một công việc cụ thể để giúp bé thoát khỏi cơn ỉ ôi. Ví dụ, nếu bé rên rỉ ở siêu thị, hãy để cho bé được chọn những túi táo hay bánh mỳ tròn, bỏ vào xe đẩy.

Ỉ ôi đôi khi chỉ là để xả cơn thất vọng ở bé hoặc để vòi cho được thứ bé thích. Bạn có thể bắt đầu bằng cách nhẹ nhàng nói: “Mẹ biết con muốn có thêm một quả bóng nhưng bạn nào cũng chỉ có một quả bóng ở bữa tiệc này thôi”. Điều này giúp xác nhận cảm xúc của bé và cho bé một lý do vì sao bạn từ chối yêu cầu của con.

3. Tránh phạt

Lấy đi một cái gì đó như một món đồ chơi yêu thích hoặc dùng đòn roi không dạy bé có hành vi tích cực mà chỉ khiến cơn khóc ở bé kéo dài thêm. Cha mẹ dường như càng thêm bất lực.

4. Thay vào đó, hãy chọn phần thưởng

Khi con bạn yêu cầu mẹ cho cái gì đó với tâm trạng bình tĩnh, giọng điệu ngọt ngào: “Mẹ ơi, cho con bánh” thì đó là cơ hội để bạn nhận ra và giúp bé củng cố hành vi tốt: “Con biết hỏi mẹ mà không kêu khóc. Thế là tốt, mẹ rất vui”. Thậm chí, nếu bạn từ chối yêu cầu của bé, bạn cũng nên dạy bé bộc lộ cảm xúc bằng lời nói, không phải những chuỗi khóc lóc kéo dài.

Theo Trí thức trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chương trình tư vấn hướng nghiệp do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức. Ảnh: NTCC

Cơn sốt ngành 'hot' và bài toán chọn nghề

GD&TĐ - Theo các chuyên gia giáo dục, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), học sinh cần tỉnh táo lựa chọn nghề nghiệp dựa trên năng lực, đam mê và sở trường của bản thân, thay vì chạy theo những ngành nghề đang “thời thượng”.

PGS.TS Đinh Điền bên sản phẩm ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ do ông và các cộng sự nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ

GD&TĐ - Các giảng viên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc ĐHQG TPHCM) đang hợp tác nghiên cứu giải pháp chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đời sống.