Mâu thuẫn với người thân, tự đốt nhà làm hàng xóm vạ lây

Do có mâu thuẫn với những người thân trong gia đình nên sau khi nhậu say về, Hải châm lửa đốt nhà mình và làm cho nhiều căn nhà khác của hàng xóm bị thiêu rụi.

Mâu thuẫn với người thân, tự đốt nhà làm hàng xóm vạ lây

Thông tin trên báo Người lao động, chiều 4/4, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết đơn vị này vừa thực hiện bắt tạm giam Nguyễn Hồ Hải (31 tuổi, ngụ xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân) sau khi thanh niên này dùng lửa đốt nhà và làm 7 căn nhà khác của người dân trong xóm bị thiêu rụi hoàn toàn.

Mâu thuẫn với người thân, tự đốt nhà làm hàng xóm vạ lây - Ảnh 1

Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: Người lao động)

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào lúc 21h ngày 3/4, rất nhiều người dân sống ở ấp Hòa Bình, xã Hòa Lạc hoảng hốt khi chứng kiến căn nhà của Hải bỗng dưng cháy dữ dội. Người dân trong xóm phải dùng máy bơm nước chuyên dụng tại chỗ nhưng vẫn không ngăn được ngọn lửa cháy lan sang các căn nhà lân cận.

Khi nhận được tin báo, Công an huyện Phú Tân đã huy động lực lượng đến hiện trường để hỗ trợ người dân chữa cháy. Phải mất hơn 2 giờ sau đó ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Từ lời khai của các nhân chứng, Công an huyện Phú Tân đã bắt tạm giam Hải về hành vi hủy hoại tài sản người khác.

Tại cơ quan công an, Hải cho rằng nguyên nhân khiến mình tự dùng lửa đốt nhà là vì trước đó có mâu thuẫn với người thân trong gia đình nhưng không ngờ đã làm liên lụy cho bà con hàng xóm, trong đó có căn nhà của 1 thầy giáo đang công tác tại địa phương.

Tháng 12/2015, tại thôn Hương Canh, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội cũng xảy ra vụ một nam thanh niên gọi điện dọa giết vợ con rồi đốt nhà và đâm chết một công an xã. Theo Infonet, vào khoảng 14h ngày 19/12/2015, Hà Văn Toàn đi uống rượu tại nhà anh em từ tỉnh Hòa Bình trở về nhà thì xảy ra xích mích với vợ. Vì khi đó, người vợ có gọi điện nhắc chồng không nên uống rượu nhiều thì bị Toàn đe dọa. Nghe lời đe dọa của Toàn, vợ Toàn đã ôm con bỏ trốn.

Toàn trở về nhà không thấy vợ con đâu đã lấy can xăng 5 lít và 3 bó củi chất vào trong nhà lấy lửa đốt. Đốt nhà xong, Toàn chưa tỉnh vẫn còn say mềm.

Nhận được tin báo, các chiến sĩ công an viên xã là ông H. đã có mặt để nhắc nhở, truyên truyền pháp luật thì Toàn đã tỏ ra khó chịu sau đó xuống bếp cầm dao đâm ông này chết tại chỗ. Gây án xong, Toàn cầm hung khí bỏ trốn vào rừng.

Sau hơn 3 giờ đồng hồ truy lùng, công an đã bắt được Toàn đang ẩn náu trong rừng cách nhà khoảng 500m. Khi bị bắt kẻ đốt nhà, đâm chết công an viên xã khai nhận, do uống rượu say không kiềm chế được bản thân đã đốt nhà và gây ra án mạng.

Theo doisongphapluat.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.