Mâu thuẫn giữa Nga và Ấn Độ về thanh toán đã được giải quyết

GD&TĐ - Có thông tin cho biết công ty lọc dầu lớn nhất Ấn Độ đã đồng ý mua dầu Nga bằng đồng rúp, chấm dứt tranh cãi lâu nay về phương thức thanh toán.

Mâu thuẫn giữa Nga và Ấn Độ về thanh toán đã được giải quyết

Truyền thông quốc tế cho biết, công ty lọc dầu lớn nhất Ấn Độ đang chuyển sang phương án mua dầu thô do Nga đề xuất. Tùy chọn này bao gồm thanh toán bằng đồng rúp.

Chúng ta đang nói về Công ty Reliance Industries, hãng thông tấn Anh Reuters cho hay, doanh nghiệp này đã ký một thỏa thuận tương ứng với Rosneft. Dựa trên hợp đồng, họ sẵn sàng mua ít nhất 3 triệu thùng “vàng đen” từ Nga mỗi tháng.

Các bên liên quan tuyên bố rằng việc cung cấp dầu thô cho công ty Ấn Độ sẽ được thực hiện với mức chiết khấu nhất định - tương đương khoảng 3 USD mỗi thùng.

Giới phân tích phương Tây cho rằng trong trường hợp này, Nga sẽ có lợi ích kép: không chỉ đa dạng hóa nguồn cung dầu cho thị trường thế giới mà còn nhận được đồng rúp cho các thùng dầu được giao, điều này sẽ góp phần tăng cường sức mạnh cho họ.

Bên cạnh đó, đây là một bước đi bổ sung nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, vốn chỉ cách đây vài năm còn là đồng tiền “số một thế giới” khi thực hiện hầu như toàn bộ giao dịch trên thị trường dầu khí.

Ấn Độ đã chấp thuận dùng đồng rúp để trả cho những lô dầu thô sắp mua từ Nga.

Ấn Độ đã chấp thuận dùng đồng rúp để trả cho những lô dầu thô sắp mua từ Nga.

Trước đó, Nga và Ấn Độ đã đàm phán về việc chuyển sang thanh toán hàng hóa bằng tiền tệ quốc gia. Và hiện nay phương án này đang được triển khai trên thực tế.

Nhưng nhiều chuyên gia nhấn mạnh, Nga hiện vẫn chưa biết cách xử lý số tiền rupee khổng lồ mà Ấn Độ đã trả cho các lô dầu thô trước kia, khi chúng hoàn toàn không có giá trị chuyển đổi trên thị trường quốc tế.

Việc tái xuất dầu có nguồn gốc Nga của Ấn Độ tiếp tục suy giảm.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chi tiết lương giáo viên từ ngày 1/7/2024

Chi tiết lương giáo viên từ ngày 1/7/2024

GD&TĐ -Từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. Theo đó, mức lương của giáo viên sẽ tăng và phụ cấp thâm niên nhà giáo vẫn giữ nguyên.

Theo đạo diễn Lương Đình Dũng, Nhà nước hay tư nhân trong lĩnh vực điện ảnh đều “là một nhà”.

Phim Nhà nước tìm cơ chế ra rạp

GD&TĐ - Hội thảo do Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp với một số cơ quan văn hóa tổ chức diễn ra vào ngày 30/6.