Mắt xích yếu nhất trong hệ thống phòng thủ của phương Tây

GD&TĐ - Tờ báo Anh Financial Times (FT) đã chỉ ra điểm yếu nhất trong hệ thống phòng ngự của các quốc gia châu Âu mà Nga có thể nhắm tới chính là Ireland.

Mắt xích yếu nhất trong hệ thống phòng thủ của phương Tây

Bình luận về cuộc đối đầu giữa phương Tây với Nga hiện nay và trong tương lai, tờ The Financial Times (FT) nhận xét rằng, quốc đảo Ireland là một điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của châu Âu.

Tờ báo Anh lưu ý rằng, do lực lượng hải quân nhỏ và việc chia sẻ thông tin tình báo hạn chế, hơn nữa lại không phải là thành viên của NATO nên quốc gia này sẽ không thể tự bảo vệ mình hoặc cơ sở hạ tầng của mình và có thể trở thành một lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của châu Âu.

Bài báo nhấn mạnh một điểm đáng lưu ý rằng, vấn đề quan trọng nhất đối với phương Tây là nhiều tuyến cáp ngầm xuyên Đại Tây Dương chạy ngoài khơi bờ biển Ireland, chính là những mục tiêu mà Moscow rất quan tâm.

Vị trí của Ireland ở rìa phía tây châu Âu từ lâu đã biến nơi đây thành một trung tâm truyền thông toàn cầu quan trọng, trong đó, tuyến cáp điện báo xuyên Đại Tây Dương đầu tiên đã kết nối đảo Valentia của Ireland với đảo Newfoundland của Canada vào năm 1858.

Tờ Financial Times than thở rằng, ở thời điểm hiện nay, khoảng ba phần tư tổng số cáp ngầm ở Bắc bán cầu đều đi qua vùng biển rộng lớn của Ireland, với diện tích rộng gấp 10 lần so với đất liền.

Hiện nay, Hải quân Nga đang gia tăng hoạt động ở các vùng biển của Đại Tây Dương, lập bản đồ cơ sở hạ tầng dưới nước - điều vốn rất quan trọng đối với giao dịch tài chính và truyền thông toàn cầu.

FT nhấn mạnh, trước những hành động như vậy, Lực lượng Hải quân vốn rất yếu ớt của Ireland chỉ có thể “giương mắt đứng nhìn”, bất chấp mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với hệ thống cáp của mình.

Tờ báo Anh nhấn mạnh điều quan trọng cần lưu ý không chỉ đối với quốc gia này mà đối với cả Liên minh châu Âu và khối NATO, đó là sự trung lập về quân sự đã trở thành biểu tượng cho bản sắc hiện đại của Ireland.

Thế nhưng, các chuyên gia phương Tây chỉ ra rằng, điều này có nguy cơ trở thành gánh nặng quốc tế, khi một quốc gia không thể bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng trong vùng biển của mình, bất chấp sự giàu có của một trung tâm công nghệ và thương mại toàn cầu.

Tác giả bài viết chỉ rõ về thực trạng trong số vẻn vẹn tám tàu chiến ​​của Hải quân Ireland, lại chỉ có bốn tàu đang hoạt động.

Ngoài ra, việc thiếu cơ sở hạ tầng an ninh và các chế định cấp quốc gia cũng khiến lực lượng này không thể tiếp cận những bên có thể hỗ trợ cho mình.

Bài viết nhấn mạnh rằng, việc thiếu hệ thống tình báo để thu thập thông tin mật và không có đường dây liên kết đã dẫn đến thực trạng không thể tin nổi là ngay cả các nước NATO láng giềng thân thiện của Ireland thậm chí còn không thể gửi gửi thông tin về các mối đe dọa tiềm tàng đến cho chính quyền Dublin, ví dụ như cảnh báo về tàu chiến Nga đang đến gần quốc gia này.

Như vậy, một khi cuộc xung đột với Nga bùng phát, Ireland sẽ trở thành mắt xích yếu nhất trong hệ thống phòng thủ của châu Âu, thậm chí là cả thế giới phương Tây, nhưng khối quân sự NATO, bao gồm cả Mỹ và các cường quốc châu Âu như Anh, Đức, Pháp, Italia… hoàn toàn không thể làm được gì để xoay chuyển cục diện này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ