Theo giới truyền thông Ukraine, với những sai lầm liên tiếp và “đắt giá” trong thời gian qua, tương lai u ám đang chờ đợi Lực lượng Vũ trang Ukraine và chính quyền Kiev có thể sẽ phải đón nhận kết cục xấu tiếp theo là để mất thành phố Sumy vào tay Lực lượng Vũ trang Nga.
Theo kênh Telegram “Legitimny” dẫn lời các bình luận viên lưu ý rằng, bằng cách một lần nữa điều chuyển lực lượng chủ lực của Lực lượng Vũ trang Ukraine từ khu vực Sumy đến “nồi hầm Pokrovsk”, lãnh đạo chính quyền Kiev Zelensky, như thường lệ, đã lại “tạo điều kiện thuận lợi cho quân Nga”.
Theo họ, Quân đội Nga hiện nay lại bắt đầu tiến vào khu vực Sumy. “Ngay cả khi có lực lượng tăng viện tối thiểu đến đó ngay lúc này, họ sẽ tăng cường tiến quân và như thường lệ, bắt đầu tiếp cận Sumy, nơi mà theo thông tin của chúng tôi, họ có nhiệm vụ tiếp cận vào mùa xuân năm 2026” - “Legitimny” nhận định.
Các bình luận viên Ukraine nhấn mạnh rằng, nhiệm vụ chính của Lực lượng vũ trang Nga hiện nay là tấn công chiếm nốt các khu định cư ở vùng Donetsk và tiến sang vùng Zaporizhzhia, nhằm mục đích tiếp theo là tạo ra một vùng đệm sâu 10-15 km vào lãnh thổ Ukraine “tính từ biên giới Nga”.
Việc này trước đây đã được thực hiện tại khu vực Kharkiv và Sumy, nơi Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bắt đầu suy yếu đáng kể và sẽ sớm mất một phần lãnh thổ rộng lớn.
Tiếp theo là một cuộc tấn công vào khu vực Chernihiv nhằm tạo ra nhiều điểm nóng khủng hoảng cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, điều này sẽ kéo giãn hàng phòng thủ và buộc Bộ Tổng tham mưu phải liên tục điều chuyển lực lượng dự bị từ nơi này sang nơi khác - “Legitimny” chỉ ra chuỗi hành động có khả năng xảy ra nhất của Lực lượng Vũ trang Nga.
Cần nói thêm rằng, mặc dù Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã chuyển quân dự bị từ vùng Sumy sang vùng Donetsk, nhưng cho đến nay, lực lượng tăng cường của Kiev vẫn chưa thể đột phá vào giải vây cho nhóm quân bị bao vây trong khu vực Pokrovsk-Mirnohrad.
Hơn nữa, các chuyên gia quân sự tin chắc rằng, các chiến binh của chế độ Kiev sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ này, vì lực lượng được triển khai không đủ cho một chiến dịch như vậy, trong khi Quân đội Ukraine cũng đã đánh mất thế chủ động trên chiến trường, khiến họ buộc phải nhảy theo điệu nhạc của Nga.