'Mặt trái' của thị thực Australia

GD&TĐ - Nhiều đại lý di trú đã sử dụng thị thực sinh viên để đăng ký cho những người lao động nước ngoài đến Australia làm việc.

Nhiều người nước ngoài tại Australia bị bóc lột sức lao động.
Nhiều người nước ngoài tại Australia bị bóc lột sức lao động.

Tuần trước, tờ nhật báo Australia SMH cảnh báo nhiều đại lý di trú đã sử dụng thị thực sinh viên để đăng ký cho những người lao động nước ngoài đến Australia làm việc. Những người này có điểm chung là không giỏi tiếng Anh, sử dụng thị thực sinh viên giả nên họ không dám tố cáo dù bị bóc lột sức lao động.

SMH kể về trường hợp Yongge “Henry” Qi, một công dân Trung Quốc đến Australia học chuyên ngành Marketing và Truyền thông. Tuy nhiên, sau khi đến Australia, người này lại làm việc toàn thời gian trong một nhà máy nhuộm màu ở ngoại ô thành phố với mức lương là 5 USD một giờ. Qi còn chỉ được phép ăn thức ăn thừa trong nhà máy.

Dù vậy, Qi không dám đứng lên tố cáo vì người này không giỏi tiếng Anh và cũng sợ bản thân bị liên luỵ vì đã giả mạo thị thực sinh viên.

SMH cảnh báo nhiều đại lý di trú ở nước ngoài đã dụ dỗ khách hàng đến Australia làm việc để được cấp thường trú nhân và ở lại nước này. Họ lạm dụng thị thực sinh viên để đưa một số lượng lớn lao động nhập cư vào Australia.

Vấn đề càng trở nên đáng lo khi Australia và Ấn Độ vừa ký thỏa thuận di cư, trong đó sinh viên Ấn Độ sẽ được cấp thị thực sinh viên 5 năm và thị thực việc làm 8 năm sau khi tốt nghiệp. Các chuyên gia cảnh báo những kẻ lừa đảo sẽ nhắm vào chính sách trên để lôi kéo người lao động Ấn Độ đến Australia.

Trước vấn đề trên, Bộ trưởng Nội vụ Clare O’Neil khẳng định chính phủ sẽ cải cách và xây dựng hệ thống di cư bảo vệ người lao động và mang lại lợi ích quốc gia. Nước này cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn những đối tượng xin cấp thị thực sinh viên.

Theo Macro Business

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.