Mánh khóe dùng giấy tờ tùy thân giả để lừa đảo của 'nữ quái'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã bóc trần mánh khóe dùng giấy tờ tùy thân giả để thực hiện hành vi lừa đảo của một đối tượng nữ.

Nguyễn Thị Thảo Hiếu làm việc với cơ quan công an.
Nguyễn Thị Thảo Hiếu làm việc với cơ quan công an.

Ngày 14/10, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an TP. Quy Nhơn đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Thảo Hiếu (SN 1988, trú tại phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn) về hành vi Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ của vụ án thể hiện, sau khi nghỉ việc giao hàng nhanh, tháng 7/2022, Nguyễn Thị Thảo Hiếu vào làm ở một tiệm kinh doanh dịch vụ cho thuê xe.

Tại đây, Hiếu nhận thấy việc giao xe cho người thuê lỏng lẻo nên nảy sinh ý định chiếm đoạt các xe mô tô từ những người cho thuê xe để bán lấy tiền tiêu xài.

Để thực hiện hành vi, Hiếu đã nghĩ ra thủ đoạn sử dụng giấy tờ tùy thân giả để thuê xe rồi chiếm đoạt, sau đó bán lại cho những người mua xe cũ, không giấy tờ trên mạng.

Để có được giấy tờ tùy thân giả, Hiếu đã lập tài khoản Facebook tên “Đỗ Duy Lâm” rồi tìm đặt mua căn cước, giấy chứng minh nhân dân bằng tài khoản này.

Hiếu cung cấp ảnh của mình cho đối tượng làm giả và chọn mua 1 Căn cước công dân loại cũ với tên “Lê Hoàng Hải”, 1 Căn cước công dân loại mới với tên “Phạm Đình Phú”, 1 Giấy chứng minh nhân dân với tên “Lê Hữu Tùng” với giá 750.000 đồng/ cái.

Khoảng 5 - 6 ngày sau, Hiếu nhận được hàng là 3 giấy tờ trên rồi bắt đầu thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 18/8, Hiếu đón xe đi từ khu phố Thiết Đính Bắc (phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn) đến bến xe Quy Nhơn. Khoảng 20h cùng ngày, Hiếu đến khách sạn Chương Dương (TP. Quy Nhơn) thuê phòng.

Hiếu đưa căn cước công dân tên “Lê Hoàng Hải” cho nhân viên lễ tân để làm thủ tục nhận phòng. Sau khi nhận phòng, Hiếu nói với lễ tân là mình cần thuê một xe mô tô trong một ngày để sử dụng.

Nhân viên lễ tân sau đó đã gọi điện cho chị Phan Thị Bích L. (SN 1977, trú tại phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn) thuê 1 xe mô tô hiệu Honda Wave Alpha mang biển số 77L1-757.16 với giá 120.000 đồng/ngày.

Lúc thuê xe, 2 bên không làm giấy tờ ràng buộc mà chị L. chỉ giữ lại căn cước tên “Lê Hoàng Hải” của Hiếu đưa trước đó. Đến sáng ngày 20/8, Hiếu điều khiển xe 77L1-757.16 bỏ đi và bán xe này với giá 3,5 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Nguyễn Thị Thảo Hiếu đã thuê xe của anh Nguyễn Trần Hoài B. (SN 1995, trú ở phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn) và anh Trần Hồng K. (SN 1998, trú ở thị xã Hoài Nhơn) để chiếm đoạt.

Ngoài ra, Hiếu còn khai nhận đã dùng tài khoản Facebook “Đỗ Duy Lâm” liên lạc với tài khoản Facebook tên “Tèo em” để đặt làm một Giấy chứng minh nhân dân giả mang tên “Đỗ Khải Hoàn” với giá 1 triệu đồng.

Sau khi nhận hàng, Thảo đến TP. Đà Nẵng, dùng Giấy chứng minh nhân dân tên “Đỗ Khải Hoàn” và Căn cước công dân tên “Phạm Đình Phú” thuê rồi chiếm đoạt xe mô tô.

Tại cơ quan công an, đối tượng Hiếu khai nhận trong tháng 8 vừa qua đã thực hiện trót lọt 7 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự. Trong đó TP. Quy Nhơn 3 vụ và TP. Đà Nẵng 4 vụ.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ