Màn trình diễn ánh sáng công nghệ cao được thực hiện trùng với dịp kỷ niệm 25 năm sự kiện bi thảm ngày 11/9/2001.
Ban tổ chức sự kiện đã triển khai chính xác 2.977 UAV tự hành - một con số mang tính biểu tượng, trùng khớp chính xác với số người chết chính thức trong loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Các hãng truyền thông quốc tế phát sóng các đoạn video ghi hình giám sát sự kiện tưởng niệm đã ghi nhận quy mô hình ảnh chưa từng có của buổi trình diễn.
Hàng nghìn UAV 4 cánh quạt đồng thời cất cánh trên bầu trời Manhattan, tạo thành những cột sáng 3 chiều khổng lồ trên bầu trời đêm, tái hiện hoàn hảo hình dáng kiến trúc của các tòa nhà chọc trời bị phá hủy, gợi lên phản ứng cảm xúc mạnh mẽ từ hàng nghìn người chứng kiến có mặt.
Các thông số kỹ thuật của hệ thống đồng bộ hóa hiện đại cho phép điều khiển một đội bay không người lái lớn như vậy từ một trung tâm điều khiển mặt đất duy nhất, bằng phần mềm chuyên dụng hỗ trợ trí tuệ nhân tạo.
Mỗi UAV hoạt động như một điểm ảnh trên màn hình không gian 3D khổng lồ, duy trì chính xác vị trí được chỉ định trong đội hình, bất chấp những cơn gió mạnh từ vịnh.
Các quan chức thành phố và lực lượng an ninh đã phối hợp trước việc đóng cửa không phận khu vực xung quanh đài tưởng niệm, để ngăn ngừa mọi nguy cơ va chạm với máy bay dân sự.
Hình thức tưởng niệm các nạn nhân này cho thấy, công nghệ UAV dân sự thế hệ mới có thể được ứng dụng hiệu quả trong nghệ thuật và các dự án công cộng quy mô lớn.
Hình ảnh những tòa tháp được thắp sáng trên bầu trời đêm New York ngay lập tức lan truyền khắp thế giới, trở thành biểu tượng trực quan quan trọng của các sự kiện tưởng niệm hiện tại.
Cư dân thành phố và nhiều du khách nhấn mạnh, việc sử dụng rộng rãi công nghệ đã giúp tạo nên một đài tưởng niệm hùng vĩ và cảm động, một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc duy trì ổn định quốc tế và chống lại các mối đe dọa toàn cầu.