Diễn tập quy mô với nhiều lực lượng phối hợp
Tại Hạm đội Baltic của Nga, cuộc diễn tập đã được tiến hành, trong đó quân đội thực hành tiêu diệt một tàu đối phương giả định bằng UAV Lancet và một xuồng không người lái được dẫn đường bởi UAV trinh sát Z‑16. Phóng viên Alexander Biryukov cho biết chi tiết.
Theo kịch bản diễn tập, các xuồng không người lái của đối phương tìm cách ngăn cản việc triển khai lực lượng tàu chiến.
Những đợt tấn công này đã bị đẩy lùi bởi kíp chiến đấu trên các xuồng cao tốc chống phá hoại và tàu tuần tra, sử dụng hỏa lực từ súng máy hạng nặng và tiểu liên.
Việc đảm bảo các tàu rời căn cứ an toàn được thực hiện bởi các tàu quét mìn Alexander Obukhov và Vasily Polyakov, 2 tàu này đã tìm kiếm thủy lôi huấn luyện và rà phá một khu vực mặt nước.
Sau khi đạn Lancet đánh trúng tàu địch giả định, một xuồng không người lái tiếp tục tiến hành hoàn tất tiêu diệt mục tiêu.
Người điều khiển xuồng BEC có biệt danh “Tourist” nhấn mạnh rằng thiết bị cho phép hoạt động ổn định trên khắp biển Baltic, ngay cả khi đối phương tìm cách gây nhiễu tín hiệu bằng tác chiến điện tử.
Tăng cường khả năng tác chiến của Hạm đội Baltic
Song song với các hoạt động trên biển, lính thủy đánh bộ đã bố trí phòng thủ trên bờ biển.
Theo lời ông Artem, chỉ huy tàu tên lửa nhỏ Burya, mỗi cuộc diễn tập của Hạm đội Baltic đều là minh chứng cho khả năng sẵn sàng chiến đấu và ưu thế trên biển của Nga, điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh NATO mở rộng và gia tăng hiện diện quân sự trong khu vực.
Ngoài ra, trong diễn tập, các khả năng mới của tàu thuộc Hạm đội Baltic cũng được trình diễn. Các tàu hộ tống hiện đại và tàu tên lửa nhỏ được trang bị tên lửa chính xác cao Kalibr và hệ thống tên lửa‑pháo phòng không Pantsir‑ME. Hiệu suất của các tàu cũng đã được cải thiện.
Một giai đoạn khác của diễn tập là việc tàu đổ bộ đệm khí nhỏ Evgeny Kocheshkov và Mordovia triển khai một bãi mìn để ngăn chặn khả năng hoạt động của tàu ngầm đối phương giả định.