Man City ‘vô địch’ về khoản phí chi cho ‘cò’ chuyển nhượng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh đã chi số tiền cao kỷ lục cho các nhà môi chuyển nhượng cầu thủ trong 12 tháng qua.

Cụ thể, theo tiết lộ từ tờ SunSport, các đội bóng Anh đã chi cho các ‘cò’ số tiền lên tới hơn 318 triệi bảng.

Đáng chú ý, số tiền này chi cho các vụ chuyển nhượng diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 1/2/2022 đến 31/1/2023 - tăng 46 triệu bảng so với 12 tháng trước đó.

Đây là số tiền mỗi câu lạc bộ đội bóng Ngoại hạng Anh đã chi cho các nhà môi giới cầu thủ.

Đây là số tiền mỗi câu lạc bộ đội bóng Ngoại hạng Anh đã chi cho các nhà môi giới cầu thủ.

Man City chi nhiều nhất cho nhà môi giới khi chiêu mộ Erling Haaland.

Man City chi nhiều nhất cho nhà môi giới khi chiêu mộ Erling Haaland.

Chelsea xếp sau Man City về số tiền chi cho ‘cò’ trong 12 tháng qua.

Chelsea xếp sau Man City về số tiền chi cho ‘cò’ trong 12 tháng qua.

Man City là đội bóng phải chi cho ‘cò’ nhiều nhất với số tiền 51,6 triệu bảng - nhiều hơn 200.000 bảng so với số tiền chiêu mộ Erling Haaland từ Dortmund vào mùa hè năm ngoái.

Khoảng 35 triệu bảng đã được trả cho nhà môi giới trong thương vụ đưa ‘cỗ máy ghi bàn’ người Na Uy về sân Etihad.

Chelsea với 21 bản hợp đồng mua đứt, 2 bản hợp đồng mượn (Denis Zakaria và Joao Felix) dưới thời chủ sở hữu người Mỹ Todd Boehly - đã phải chi 43,2 triệu bảng cho các ‘cò’ chuyển nhượng.

Liverpool cao thứ ba với 33,7 triệu bảng trong khi Man Utd phải chi 24,7 triệu bảng cho các đại lý cầu thủ.

Theo sau là Arsenal và Tottenham với lần lượt 16,7 triệu bảng và 16,1 triệu bảng chi cho môi giới.

Nottingham Forest dù đã ký tới 30 bản hợp đồng trong cả hai kỳ chuyển nhượng nhưng xếp cuối cùng khi họ chi 4,4 triệu bảng cho phí đại lý.

Các số liệu do Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cung cấp bao gồm các khoản thanh toán và giao dịch liên quan đến các đại lý và trung gian đã đăng ký tại Anh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.