UEFA ra tay, Chelsea hết cơ hội vùng vẫy trên thị trường chuyển nhượng?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo tờ Daily Mail, UEFA đang có kế hoạch đặt giới hạn hợp đồng cầu thủ tối đa là 5 năm để đối phó với kẽ hở này trong hoạt động chuyển nhượng.

Chelsea đang gây thất vọng nặng nề ở giải Ngoại hạng Anh.
Chelsea đang gây thất vọng nặng nề ở giải Ngoại hạng Anh.

Dù có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng với nhiều bản hợp đồng chất lượng nhưng Chelsea đang gây thất vọng nặng nề khi đang ngụp lặn ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và bị loại khỏi FA Cup và Carabao Cup.

460 triệu bảng là số tiền Chelsea đã bỏ ra chỉ trong vòng 2 kỳ chuyển nhượng gần nhất để mang về một loạt những tân binh. Tổng cộng 14 cầu thủ đã đặt chân tới sân Stamford Bridge, trong đó đáng chú ý với những cái tên như Wesley Fofana (80 triệu bảng), Mudryk (100 triệu euro).

Thực tế, Chelsea đã qua mặt UEFA khi liên tục lách luật trong nhiều năm qua. Chủ tịch Todd Boehly đều ký hợp đồng dài hạn với các tân binh và điều đó giúp Chelsea né được luật của UEFA. Tuy nhiên, nhiều khả năng sẽ bị UEFA ngăn chặn trong thời gian tới để đảm bảo công bằng cho các đội bóng châu Âu.

Theo tờ Daily Mail, UEFA đang có kế hoạch đặt giới hạn hợp đồng cầu thủ tối đa là 5 năm để đối phó với kẽ hở này, nhất là trong bối cảnh Chelsea ký lần lượt với Mudryk 8 năm rưỡi trong khi Benoit Badiashile ký hợp đồng 7 năm rưỡi.

Việc ký hợp đồng dài hạn với các cầu thủ khiến áp lực tài chính của các đội bóng được giảm nhẹ đi khá nhiều, ngoài ra số tiền thực tế của một thương vụ được chi trả theo số năm của hợp đồng nên số liệu tài chính khi công bố với UEFA sẽ tốt hơn rất nhiều.

Theo báo chí nước Anh, The Blues đang lên kế hoạch mang về thêm 1 tân binh ngay trong tháng Giêng này. Người mà họ nhắm đến chính là tiền vệ trung tâm Enzo Fernandez, người có hợp đồng với Benfica tới tháng 6/2027 cùng điều khoản giải phóng lên tới 105 triệu bảng.

Enzo Fernandez chuyển sang đầu quân cho Benfica vào Hè 2022. Từ đó đến nay, cầu thủ 22 tuổi đã có sự tiến bộ vượt bậc. Mùa giải này, Fernandez ra sân 28 trận trên mọi đấu trường, có 4 pha lập công và 7 đường kiến tạo thành bàn.

Tại World Cup 2022, cầu thủ sinh năm 2001 thi đấu rất ấn tượng và góp công lớn giúp Argentina lên ngôi vô địch.

Được biết, Chelsea dự định sẽ chồng lên bàn đàm phán số tiền 60 triệu bảng cộng với phụ phí (chưa hé lộ con số cụ thể) với hy vọng có thể nhận được cái gật đầu đồng ý của Chủ tịch Rui Costa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.