Man United chào đón tân binh đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quỷ đỏ Manchester United xác nhận đã sở hữu bản hợp đồng đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Thủ môn Jack Butland gia nhập Man United theo dạng cho mượn.
Thủ môn Jack Butland gia nhập Man United theo dạng cho mượn.

HLV Erik ten Hag đã rục rịch tìm phương án dự phòng mới cho thủ thành David De Gea và Tom Heaton sau khi Martin Dubravka bị Newcastle gọi lại sớm. Và sau thời gian suy nghĩ, Ban huấn luyện của Man United đã quyết định ký hợp đồng với thủ môn của Crystal Palace - Jack Butland.

Butland đã 9 lần khoác áo đội tuyển Anh và có mặt trong đội hình Tam sư tham dự World Cup 2018. Theo Athletic, thủ thành 29 tuổi đã trải qua một cuộc kiểm tra y tế tại Carrington vào ngày 5/1 trước khi gia nhập Quỷ đỏ theo dạng cho mượn cho đến cuối mùa giải 2022/23.

Erik Ten Hag chia sẻ về bản hợp đồng đầu tiên của đội bóng ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay: "Chúng tôi có một số cầu thủ trẻ và họ thi đấu tốt nhưng đội có quá nhiều trận đấu nên sẽ cần ba thủ môn giỏi khi tập luyện và cũng như khi gặp vấn đề.

Tôi thực sự hài lòng với David de Gea, điều đó khá rõ ràng, anh ấy là số 1 của chúng tôi, là một cầu thủ thực sự giỏi nhưng luôn có điều gì đó có thể xảy ra với anh ấy và bạn phải chuẩn bị cho điều đó".

“Năm ngoái, tôi đã gặp một tình huống với Ajax khi chúng tôi có ba thủ môn bị chấn thương và tôi không muốn một vị trí quan trọng như vậy lại phải đưa một cầu thủ trẻ vào. Nó có thể phá hỏng mùa giải của bạn. Chắc chắn bạn phải chuẩn bị cho điều đó”, thuyền trưởng của MU nói thêm.

Cũng liên quan tới MU. Chiến thắng trước Bournemouth giúp Man United giành 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Casemiro, Luke Shaw và Marcus Rashford là những cầu thủ ghi bàn giúp MU vươn lên chiếm một vị trí trong top 4.

Đoàn quân của HLV Ten Hag đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League, nhiều hơn đội xếp thứ 5 là Tottenham 2 điểm nhưng chơi ít hơn 1 trận.

Vào lúc 03h00 ngày 7/1 tới, Man United sẽ gặp Everton ở FA Cup và được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận so tài này.

Ở mùa giải này, Everton đã để thua MU với tỉ số 1-2 hồi đầu tháng 10. Tuy nhiên, The Toffees đã hòa 3 trận gần nhất làm khách ở Old Trafford. Lần gần nhất Everton vô địch FA Cup là vào năm 1995, khi họ đánh bại Man United ở trận chung kết. Đó là những yếu tố có thể đem lại đôi chút tự tin cho thầy trò Lampard.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.