Các đội bóng Anh chi số tiền kỷ lục cho thị trường chuyển nhượng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh đã khép lại kỳ chuyển nhượng mùa hè với số tiền chuyển nhượng kỷ lục.

Ngoại hạng Anh chi số tiền kỷ lục cho kỳ chuyển nhượng mùa hè.
Ngoại hạng Anh chi số tiền kỷ lục cho kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Theo thống kê, các đội bóng ở Premier League đã chi hơn 2 tỉ bảng Anh, phá vỡ kỷ lục 1,45 tỉ bảng Anh vào năm 2017 cho thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

Trong khhi tiêu của các giải lớn khác là Serie A 747 triệu USD, Bundesliga 483 triệu, Ligue 1 480 triệu và La Liga 461 triệu.Điều đó có nghĩa số tiền các CLB Anh chi cho chuyển nhượng bằng bốn giải hàng đầu khác gộp lại.

Báo Daily Mail (Anh) cho biết Chelsea là đội bóng chi nhiều tiền nhất ở Anh khi bỏ ra tổng cộng 258,5 triệu bảng để mua sắm 7 cầu thủ sau khi có ông chủ mới là người Mỹ Todd Boehly.

Newcastle cũng có chủ sở hữu mới người Saudi Arabia và họ đã mạnh tay chi 122 triệu bảng cho 4 cầu thủ, trong đó riêng Alexander Isak cũng đã ngốn của đội bóng này lên tới 60 triệu bảng.

Doanh nhân người Hy Lạp Evangelos Marinakis cũng không tiếc tiền chi cho Nottingham Forest nâng cấp đội hình sau khi CLB này giành quyền lên chơi ở Premier League. Ông chủ giàu có này tỏ ra vô cùng chịu chơi khi đã chi 150,9 triệu bảng để giúp Nottingham Forest mang về tổng cộng 19 cầu thủ.

Kieran Maguire, giảng viên tài chính bóng đá tại Đại học Liverpool, phân tích: "Các ông chủ mới của Premier League có xu hướng chi tiêu lớn và điều đó thúc đẩy thị trường chuyển nhượng tăng cao".

Hợp đồng đắt giá cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè là việc tiền đạo Antony chuyển từ Ajax sang đầu quân cho Manchester United với giá 85 triệu bảng Anh. Những thương vụ đáng kể trong ngày cuối

- Chelsea và Barca đồng ý đổi Aubameyang và Alonso - Man Utd mua xong Antony - PSG mua tiền vệ Carlos Soler từ Valencia - Mario Balotelli đầu quân cho FC Sion - Man City mua hậu vệ Manuel Akanji - Ajax mượn tiền đạo cánh Lucas Ocampos từ Seville - Barca cho Milan mượn Sergino Dest

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.