Man City công bố bản hợp đồng ‘bom tấn’ về sân Etihad

GD&TĐ - Man City chính thức xác nhận hoàn tất thương vụ ‘bom tấn’ mang tên Erling Haaland từ đội bóng Đức Dortmund.

Man City xác nhận Erling Haaland trở thành người của sân Etihad.
Man City xác nhận Erling Haaland trở thành người của sân Etihad.

“Man City xác nhận đạt thỏa thuận nguyên tắc với Dortmund về việc chuyển nhượng tiền đạo Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy sẽ gia nhập sân Etihad từ ngày 1/7/2022” - trang chủ Man City thông báo.

Truyền thông xứ sở sương mù cho hay, đại diện Anh sẽ chỉ phải trả 60 triệu euro để giải phóng hợp đồng của chân sút 22 tuổi tại đội bóng Bundesliga. Trước đó, có thông tin cho rằng cái giá để giải phóng hợp đồng của cho chân sút này là 75 triệu euro.

Nguồn tin cũng cho biết,  tiền đạo Erling Haaland sẽ hưởng lương 375.000 bảng/tuần khi về sân Etihad. Điều đó giúp cho anh trở thành người nhận lương cao nhất Man City - ngang bằng với nhạc trưởng De Bruyne.

Sự xuất hiện của Haaland hứa hẹn sẽ giúp cho Man City trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Thực tế, trong những mùa giải vừa qua, nửa xanh thành Manchester luôn thiếu đi tiền đạo đủ sắc sảo để san bằng mọi đối thủ.

Theo thống kê, đoàn quân của Pep Guardiola tạt bóng trung bình 22 lần mỗi trận nhưng thiếu đi một điểm chạm đủ tốt để cụ thể hóa thành bàn thắng. Bên cạnh đó, họ cũng là Câu lạc bộ bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất Ngoại hạng Anh với 61 lần mùa này.

Do đó, họ cần ngôi sao đẳng cấp như Haaland, người đã chứng tỏ được mình trong màu áo Dortmund. Trong quá khứ Lewandowski hay Sergio Aguero từng thi đấu rất thành công khi về dưới trướng của chiến lược gia Pep Guardiola.

Erling Haaland đã khẳng định được mình trong màu áo Dortmund.

Erling Haaland đã khẳng định được mình trong màu áo Dortmund.

Trước khi sở hữu Erling Haaland, Man City từng ‘vồ hụt’ Harry Kane khi phút chót Tottenham hét giá 150 triệu bảng.

Man City đang tiến gần tới mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương Ngoại hạng Anh khi có cùng 86 điểm như Liverpool nhưng đang thi đấu ít hơn một trận. Liverpool chỉ còn 2 trận nữa, trong khi Man City còn 3 trận nữa để định đoạt danh hiệu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ