Man City "trói chân" Pep Guardiola thêm 2 năm, sở hữu Haaland

GD&TĐ - Man City gia hạn thành công đối với Pep Guardiola, đồng thời có được chữ ký của Erling Haaland từ Dortmund.

Man City giữ được chân Pep và chiêu mộ được Haaland.
Man City giữ được chân Pep và chiêu mộ được Haaland.

Thông tin không thể vui hơn với cổ động viên nửa xanh thành Manchester vừa được tờ SunSport tiết lộ.

Theo đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã “đồng ý về mặt nguyên tắc” để tiếp tục dẫn dắt đội chủ sân Etihad đến năm 2025.

Hợp đồng hiện tại của Pep với Man City chỉ còn 12 tháng. “Hợp đồng mới có thời hạn 2 năm, kèm tự chọn gia hạn thêm 1 năm”, tờ SunSport cho hay.

Nếu thực hiện hết thỏa thuận, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ trải qua quãng thời gian 10 năm ở Etihad.

Pep được cho là đã đồng ý gia hạn với Man City thêm 2 năm.

Pep được cho là đã đồng ý gia hạn với Man City thêm 2 năm.

Việc gia hạn thành công với Pep cũng đồng nghĩa Man City sẽ có được chữ ký của tài năng trẻ Erling Haaland.

Hiện có nhiều đội bóng lớn muốn có tiền đạo người Na Uy nhưng anh khẳng định sẽ ưu tiên Man City nếu như Pep Guardiola ở lại.

Thực tế, Real Madrid cũng rất khát khao có được chân sút 21 tuổi. Đại diện Tây Ban Nha nói rằng Haaland nên đến Bernabeu nhưng anh cho rằng nếu đến Man City dưới triều đại của Pep sẽ giúp anh giành được Quả bóng Vàng.

Haaland được cho là sẽ gia nhập Man City vì Pep ở lại đội bóng.

Haaland được cho là sẽ gia nhập Man City vì Pep ở lại đội bóng.

Tuy nhiên, ngay cả khi không có Haaland thì đoàn quân của Pep vẫn thi đấu đầy ấn tượng. Họ đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 1 điểm nhiều hơn Liverpool trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu.

Man City dưới trướng Pep Guardiola cũng đang chiếm lợi thế lớn để vào chung kết Champions League mùa này. Họ đã giành chiến thắng 4-3 trước Real Madrid ở lượt đi bán kết trên sân nhà Etihad.

“Tôi muốn đội nhà bảo vệ thành công ngôi vô địch Ngoại hạng Anh”, Pep nói đồng thời nhấn mạnh họ sẽ thành công cả ở Champions League mùa này.

Danh hiệu Champions League chính là điều mà nhà cầm quân 51 tuổi còn “nợ” Man City kể từ khi ông dẫn dắt đội bóng năm 2016.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ