Dortmund thừa nhận ‘sự thật cay đắng’ về Haaland

GD&TĐ - Dortmund thừa nhận không thể giữ chân ngôi sao Erling Haaland trước sự săn đón nhiệt tình từ phía nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Man City.

Dortmund thừa nhận không thể giữ chân Haaland trước sự chèo kéo của Man City.
Dortmund thừa nhận không thể giữ chân Haaland trước sự chèo kéo của Man City.

Man City được cho là sẵn sàng bỏ ra số tiền lên tới 130 triệu USD chỉ để sở hữu Haaland. Trong số tiền trên bao gồm 82 triệu USD trả cho Dortmund để phá vỡ hợp đồng, còn lại là phí chuyển nhượng, lót tay và hoa hồng cho ngôi sao Na Uy cùng người đại diện. Cùng đó, đại gia bóng đá Anh cũng dùng lương thưởng khủng để ‘hấp dẫn’ Haaland.

“Chúng tôi không thể giữ chân Haaland nếu như Man City muốn chiêu mộ cậu ấy”, Giám đốc điều hành Dortmund Hans-Joachim Watzke thừa nhận: “Tình thế cũng giống như khi Robert Lewandowski sang Bayern Munich hay Aubameyang tới Arsenal trong quá khứ”.

Đội chủ sân Signal Iduna Park từng không thể giữ chân ngôi sao Lewandowski sang đội bóng kình địch Bayern Munich, họ cũng không thể ngăn Aubameyang tới Arsenal. Nguyên do bởi đối thủ có khả năng cạnh tranh danh hiệu hơn lại được hưởng mức lương thưởng cao hơn khi còn ở Dortmund.

Man City hiện đã vào tới tứ kết Champions League, họ cũng đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh. Về tiềm lực tài chính họ không thua kém bất cứ đội bóng nào và chắc chắn hơn hẳn đội bóng Đức.

Giám đốc điều hành Dortmund tỏ vẻ giận dữ khi được hỏi về khả năng giữ chân tiền đạo Haaland.

Giám đốc điều hành Dortmund tỏ vẻ giận dữ khi được hỏi về khả năng giữ chân tiền đạo Haaland.

Haaland trở thành một trong những cái tên hot nhất trên thị trường chuyển nhượng thời gian qua, dù hợp đồng của anh với Dortmund vẫn còn tới năm 2024. Chân sút Na Uy đã đã ghi 23 bàn, 5 kiến tạo sau 19 trận mùa này nhưng vẫn đang phải ‘ngồi chơi xơi nước’ từ hôm 22/1 vì chấn thương.

“Không thể giữ chân Haaland, chúng tôi sẽ đưa về một tài năng trẻ khác và biến thành siêu sao ở Dortmund”, Hans-Joachim Watzke nói vẻ như thể buông xuôi tiền đạo 22 tuổi.

Hiện tại trong đội hình của đội bóng Đức vẫn còn ‘thần đồng’ Youssoufa Moukoko. Tiền đạo sinh năm 2004 trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Bundesliga và Champions League.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.