Nhưng ở trận chiến tại Bukit Jalil vào ngày 10/6 tới, Malaysia vẫn là ẩn số rất khó lường với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik, nhất là khi họ có “thuyền trưởng” mới và đang khát khao đánh bại nhà vô địch Đông Nam Á.
Đội tuyển Việt Nam khởi đầu vòng loại ASIAN Cup 2027 khá suôn sẻ khi vượt qua Lào với tỷ số 5-0. Nhờ chiến thắng vang dội này, “Những chiến binh sao vàng” vươn lên dẫn đầu bảng F, hơn Malaysia về hiệu số bàn thắng/bại, đội bóng này chỉ thắng Nepal 1-0 ở trận ra quân.
Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), các bảng đấu sẽ diễn ra theo thể thức vòng tròn 2 lượt. Chỉ đội dẫn đầu bảng được trao vé tham dự Vòng chung kết ASIAN Cup 2027.
Do Lào và Nepal bị đánh giá thấp nên ngôi đầu bảng F về cơ bản chỉ là cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Malaysia. Vào ngày 10/6 tới, ở lượt trận thứ hai, 2 đội sẽ đụng độ trực tiếp tại sân vận động Bukit Jalil. Đây được ví là trận “chung kết” lượt đi của 2 đội tuyển trong cuộc đua giành vé tới Ả-rập Xê-út vào năm 2027.
Xác định tính chất quan trọng của trận đấu này, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã liên tục rà soát sân chơi V-League để nắm bắt phong độ của các tuyển thủ và tìm kiếm những gương mặt mới cho chuyến viếng thăm Bukit Jalil.
Hơn 10 năm không thua Malaysia
Lợi thế lớn nhất của đội tuyển Việt Nam trước trận chiến tại Bukit Jalil có lẽ là tâm lý, bởi trong nhiều năm qua, đội bóng áo đỏ giành kết quả đối đầu rất ấn tượng khi chạm trán Malaysia.
Lần gần nhất Việt Nam để thua Malaysia là thất bại cay đắng 2-4 ở trận lượt về bán kết AFF Cup 2014 tại sân Mỹ Đình. Khi ấy, đoàn quân áo đỏ vẫn còn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Nhật Bản Toshiya Miura.
Kể từ sau đó, Malaysia không còn là đối thủ đáng ngại với đội tuyển Việt Nam. Chẳng thế mà đã hơn 1 thập kỷ qua, trong 8 màn đụng độ Malaysia trên mọi đấu trường, Việt Nam đều bất bại, thậm chí giành 7 chiến thắng, ghi 15 bàn thắng và chỉ 3 lần để lọt lưới. Nhìn lại chiều dài lịch sử, chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam giành chuỗi kết quả tốt như vậy khi đối đầu Malaysia.
Giai đoạn thăng hoa của đội tuyển Việt Nam khi đối đầu Malaysia in đậm dấu ấn của huấn luyện viên Park Hang Seo. Với lối chơi chặt chẽ và hiệu quả, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã gây ấn tượng với chuỗi 7 trận không thua Malaysia (thắng 6, hòa 1).
Ông thường xuyên đánh bại “những chú hổ” ở cả sân chơi AFF Cup và vòng loại World Cup. Thậm chí, trong 2 màn đụng độ Malaysia gần nhất ở vòng bảng AFF Cup 2020 và 2022, đội tuyển Việt Nam đều giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0. Đã từ lâu rồi Malaysia không còn là đối thủ đáng ngại với đội tuyển Việt Nam dù đội tuyển này đã liên tục nhập tịch để tăng cường sức mạnh cho đội hình.
Kết quả đối đầu ấn tượng trong hơn 10 năm qua có ý nghĩa rất quan trọng bởi nó sẽ tiếp thêm sự tự tin cho đội tuyển Việt Nam trước trận chiến ở Bukit Jalil. Tuy nhiên, với huấn luyện viên Kim Sang Sik, mọi thống kê chỉ có tính chất tham khảo.
Điều ông cần là nắm bắt đối thủ ở thời điểm hiện tại để giành kết quả tốt nhất. Đã có những dấu hiệu cho thấy, lần đụng độ đội tuyển Việt Nam sắp tới, Malaysia sẽ mang đến diện mạo mới, mạnh mẽ và khao khát hơn.

Ẩn số khó lường
Với chính sách nhập tịch, Malaysia từng lọt vào chung kết AFF Cup 2018. Dù để thua Việt Nam ở trận tranh chức vô địch nhưng đây vẫn là giải đấu thành công với những chú hổ Harimau. Nhưng ở 3 kì AFF Cup sau đó, Malaysia không để lại nhiều dấu ấn, 2 lần dừng bước ở vòng bảng (2020, 2024) và 1 lần bị loại ở bán kết (2022).
Ở ASEAN Cup 2024, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Pau Marti, Malaysia chỉ giành vỏn vẹn một chiến thắng, xếp sau Thái Lan và Singapore. Vì vậy, sau giải đấu, Malaysia buộc phải sa thải ông Marti, đồng thời bổ nhiệm huấn luyện viên Peter Cklamovski. Nhà cầm quân 46 tuổi này từng cùng đội tuyển Australia giành chức vô địch ASIAN Cup năm 2015 trong vai trò trợ lý huấn luyện viên.
Huấn luyện viên Cklamovski nắm quyền dẫn dắt Malaysia từ đầu năm 2025, mới chỉ trải qua một trận đấu là trận thắng Nepal ở loạt mở màn vòng loại ASIAN Cup 2027. Ông là huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, từng dẫn dắt 3 CLB ở Nhật Bản nên được đánh giá là ẩn số khó lường với đội tuyển Việt Nam.
Dưới thời tân huấn luyện viên Cklamovski, Malaysia vẫn sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch được đánh giá cao về chuyên môn. Thậm chí, ở đợt tập trung sắp tới, Malaysia còn bổ sung 3 cầu thủ nhập tịch từ châu Âu là hậu vệ Gabriel Palmero, tiền vệ Hector Hevel và thủ môn trẻ Christian Abab Amat. Lực lượng nòng cốt của Malaysia vẫn còn rất nhiều ngôi sao giàu kinh nghiệm, đã khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 2018 tới nay.
Khác với Việt Nam, giải vô địch quốc gia Malaysia đã kết thúc sớm. Vì vậy, ngay trong tháng 5 này, ông Cklamovski sẽ tập trung lực lượng sớm để chuẩn bị cho màn tiếp đón Việt Nam. Đây là lợi thế lớn của “những chú hổ”, khác với đội tuyển Việt Nam khi các trụ cột đang phải căng sức cho giai đoạn hạ màn của V-League 2024 - 2025.
Thành tích đối đầu ấn tượng của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia trong hơn 10 năm qua tập trung chủ yếu ở giai đoạn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang Seo. Đó cũng là thời điểm đội tuyển đạt đỉnh cao về lối chơi và tinh thần.
Nhưng sau khi ông Park ra đi, đội tuyển Việt Nam đã trải qua nhiều biến động dưới thời huấn luyện viên Troussier và bây giờ là ông Kim Sang-sik. Trong giai đoạn này, đội tuyển chưa từng đụng độ Malaysia.
Đây là một trong nhiều yếu tố khiến Malaysia trở thành ẩn số khó lường. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik không thể không thận trọng, nhất là khi họ phải thi đấu tại Bukit Jalil, sân vận động được ví là “chảo lửa” với sức chứa tối đa lên tới 10 vạn khán giả. Và cũng phải nhắc thêm, trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam chưa từng giành chiến thắng tại đây.

Bài test lớn cho ông Kim
Tiếp quản ghế nóng ở đội tuyển Việt Nam sau triều đại gây thất vọng của Troussier, huấn luyện viên Kim Sang-sik chịu áp lực khá lớn. Tuy vậy, ông đã từng bước ổn định đội tuyển, xây dựng lối chơi mới. Và cũng giống đàn anh đồng hương Park Hang Seo, ông Kim đã ít nhiều khẳng định mình với chức vô địch Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam dần hồi sinh sau giai đoạn xuống dốc không phanh dưới thời huấn luyện viên Troussier.
Kể từ sau trận thua Thái Lan ở giải giao hữu LPBank Cup hồi tháng 9/2024 tới nay, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik đã trải qua 11 trận bất bại liên tiếp (thắng 9, hòa 2). Dù vậy, trong giai đoạn này, đội tuyển hầu hết chỉ chạm trán các đối thủ trong khu vực, chưa có bài test quá lớn. Ông Kim thành công với chức vô địch ASEAN Cup 2024 nhưng chưa thực sự tạo ra bản sắc, cũng như mang đến bước ngoặt lên tầm cao về lối chơi cho các học trò.
Ông Kim đến giờ khá an toàn khi tiếp tục áp dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3 vốn đã quen thuộc với đội tuyển dưới thời những người tiền nhiệm như Park Hang Seo và Troussier. Chiến lược gia sinh năm 1976 này đã triệu tập nhiều cầu thủ mới lên tuyển nhưng nòng cốt vẫn là những cầu thủ cũ, đã từng nhiều năm ăn cơm tuyển.
Thế nên, trận gặp Malaysia tại Bukit Jalil sắp tới sẽ là bài test lớn đầu tiên cho huấn luyện viên Kim Sang Sik kể từ sau chức vô địch ASEAN Cup 2024. Trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, Malaysia đã thể hiện rất rõ quyết tâm đánh bại nhà đương kim vô địch của Đông Nam Á.
Áp lực đang thuộc về huấn luyện viên Kim Sang Sik. Khác với Malaysia, ông không có nhiều thời gian để lắp ghép đội hình và tập luyện cho trận chiến ở Bukit Jalil bởi V-League đang diễn ra với hơi thở gấp gáp. Chưa kể, đội tuyển đang mất nhiều cầu thủ vì chấn thương, phần còn lại đều ít nhiều xuống sức sau mùa giải kéo dài.
Ở trận đấu có tính chất quan trọng với Malaysia, sẽ là mạo hiểm nếu huấn luyện viên Kim đưa ra những thử nghiệm. Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn cần chuẩn bị những nhân tố mới và lựa chọn mới về chiến thuật để thay đổi mình sau thành công ở ASEAN Cup 2024.
Malaysia đang làm tất cả để hướng tới chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam vào ngày 10/6. Bên cạnh nguồn lực cầu thủ nhập tịch, Malaysia đã mời quân xanh chất lượng là đội tuyển Cape Verde. Đội bóng châu Phi này hiện xếp thứ 72 thế giới (hơn Malaysia tới 59 bậc), từng lọt vào tứ kết CAN 2023 và sở hữu lực lượng cầu thủ đang thi đấu ở nhiều giải đấu hàng đầu châu Âu.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia nhấn mạnh, trận đấu với Cape Verde rất quan trọng, nhằm đảm bảo đội tuyển có sự chuẩn bị chiến thuật tốt nhất để sẵn sàng cho trận cầu then chốt với Việt Nam. Dự kiến, trận giao hữu giữa Malaysia và Cape Verde sẽ diễn ra vào ngày 29/5 tại sân Cheras ở Kuala Lumpur, không có khán giả và truyền thông.