Lý do NATO đang lo lắng về ông Biden hơn ông Trump

GD&TĐ -NATO đang lo lắng về những sai lầm của Tổng thống Mỹ trong khi bỏ qua những tác động chiến thắng của ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa.

Tổng thống Mỹ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tờ Politico ngày 11/7 đưa tin rằng, tình trạng sức khỏe yếu kém của Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như đã khiến các quan chức NATO tại hội nghị thượng đỉnh quan trọng ở Washington lo lắng hơn nhiều so với việc khối này có thể thay đổi mạnh mẽ như thế nào nếu ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa Donald Trump giành quyền bước vào Nhà Trắng.

Những lo ngại lâu dài về tình trạng tinh thần của vị tổng thống 81 tuổi đã trở nên trầm trọng hơn sau màn tranh luận không ổn định của ông với ông Trump cách đây hai tuần.

Nhiều phương tiện truyền thông đã mô tả ông Biden - người thường nhầm lẫn các từ và không thể hoàn thành câu - là "vụng về" và "không mạch lạc".

Thảm họa tranh luận được cho là đã khiến một số đảng viên Dân chủ phải vật lộn để tìm ứng cử viên thay thế, mặc dù bản thân Tổng thống Biden đã tuyên bố rõ ràng rằng, ông không có kế hoạch bỏ cuộc đua.

Theo Politico, một số quốc gia châu Âu đã "báo động" trước tình trạng sức khỏe ngày càng suy yếu rõ ràng của tổng thống, và ngày càng lo ngại hoặc thậm chí cam chịu trước thực tế rằng, ông có thể thua cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 trước ông Trump, người có thái độ "thù địch" hơn nhiều đối với NATO.

Một số quan chức NATO đã rất thất vọng vì những lo ngại về ông Biden đã làm ảnh hưởng quá nhiều đến hội nghị thượng đỉnh, theo báo cáo.

Một nguồn tin của Politico lưu ý rằng, "mọi người đều tập trung vào ngoại hình của ông Biden thay vì những tuyên bố của ông Trump về NATO, nhắc lại rằng, ông Biden trông già và thiếu sức sống hơn đối thủ của mình.

Trong khi Tổng thống Biden ủng hộ NATO là "thành trì của an ninh toàn cầu", thì ông Trump lại chỉ trích khối này nhiều hơn.

Cựu Tổng thống Mỹ đã nhiều lần chỉ trích các đồng minh NATO vì không trả khoản mà ông coi là "phần chia công bằng" cho chi tiêu quốc phòng chung.

Vào tháng 2/2024, ông Trump tuyên bố khi nói với các nhà lãnh đạo phương Tây rằng, trừ khi họ đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng, khi ông còn tại nhiệm, ông "sẽ khuyến khích" người Nga "làm bất cứ điều gì họ muốn". Điều này đã khiến cả chính quyền ông Biden và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg lên tiếng khiển trách.

Đầu tháng này, tờ Politico cũng đưa tin rằng, ông Trump đang cân nhắc một thỏa thuận với Nga về việc không mở rộng NATO sang Ukraine và Georgia nếu ông tái đắc cử tổng thống.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ