Lý do bí ẩn khiến gia đình phải đi ủng nấu ăn suốt 7 năm

Dù ngắt hết thiết bị điện, mọi vật dụng bằng sắt trong bếp vẫn gây giật, khiến gia đình Đài Loan phải đi ủng, găng tay khi vào bếp.

Lý do bí ẩn khiến gia đình phải đi ủng nấu ăn suốt 7 năm

Gia đình anh He ở huyện Gia Nghĩa (Đài Loan) luôn phải đi ủng cao su vào bếp, không phải ngập úng, mà vì sợ bị điện giật. Chia sẻ với tờ Ebc, anh He cho biết căn bếp nhà anh có một hiện tượng lạ, đó là mỗi khi chạm tay vào những vật bằng kim loại, thậm chí mở vòi nước bằng tay thì đều bị điện giật. 

Đi ủng và dùng muỗng có cán để bật/ tắt vòi nước. Ảnh: Ebc.

Anh He đi ủng và dùng muỗng có cán để bật/ tắt vòi nước. Ảnh:Ebc.

Vì thế anh cũng như các thành viên khác đều đi ủng khi vào bếp. Nếu muốn mở vòi nước, anh sẽ đi găng tay cao su hoặc dùng một chiếc muỗng có cán bằng gỗ. Riêng mái bếp hay bức tường có kim loại, họ không bao giờ dám đụng vào.

Vài năm qua, gia đình anh liên tục thay mới hệ thống điện, mời các chuyên gia điện về lắp đặt nhưng không ai đưa ra được giải pháp hiệu quả hay lý giải được nguyên nhân tại sao căn bếp lại nhiễm điện.

Gần đây một kỹ sư điện đã dành vài ngày tìm hiểu. Sau khi chắc chắn mọi đường dây điện đều tốt, người kỹ sư này đã ngắt toàn bộ nguồn cấp điện cho nhà. Dù thế, bút thử điện vẫn cho thấy ngôi nhà được cấp từ một nguồn bí mật nào đó.

Lúc này, người kỹ sư nhận ra đường dây cáp của công ty Chunghwa Telecom vắt qua phần mái tôn của căn bếp nhà anh He. Kiểm tra kỹ hơn, họ thấy phần nhựa cách điện đã bị hỏng và dây cáp điện tiếp xúc trực tiếp với mái tôn. Phần lớn các vật dụng trong bếp đều bằng kim loại nên không có gì ngạc nhiên cả căn bếp đã trở thành vật dẫn điện.

Chỉ một động tác bọc lại dây cáp, gánh nặng 7 năm qua được giải thoát cho gia đình anh He.

Theo vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bỏ phiếu cùng cử tri Hạ Long

GD&TĐ - Sáng 15/3, ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại khu vực bỏ phiếu số 16 (phường Hạ Long).

Giáo sư Venky Shankararaman tại APAIE 2026.

APAIE: Từ lễ kỷ niệm đến bước ngoặt thay đổi

GD&TĐ - Khi ánh đèn bên trong Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông dần tắt, Chủ tịch APAIE, Giáo sư Venky Shankararaman, khép lại hội nghị năm 2026 bằng một câu nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Khi chúng ta rời đi, công việc thực sự mới bắt đầu”.

Quảng Ninh rực rỡ cờ hoa trước “Ngày hội non sông”. Ảnh: Minh Cương

Đất Mỏ ngày hội bầu cử

GD&TĐ - Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu bài thơ "Đất Mỏ ngày hội bầu cử" của tác giả Hồng Gai, nhân ngày bầu cử 15/3/2026.