Lưu học sinh Lào, Campuchia gói bánh chưng đón Tết cổ truyền Việt Nam

GD&TĐ - Để lưu học sinh Lào, Campuchia cảm nhận được không khí ngày Tết và tìm hiểu phong tục tập quán của Việt Nam, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã tổ chức ngày hội "Gói bánh chưng - Gói yêu thương".

Lưu học sinh tự tay gói bánh chưng trong dịp Tết Nguyên đán tại Việt Nam.
Lưu học sinh tự tay gói bánh chưng trong dịp Tết Nguyên đán tại Việt Nam.

Hoà chung không khí tưng bừng, phấn khởi trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2022 trên cả nước, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã tổ chức cho lưu học sinh Lào, Campuchia gói bánh chưng, bánh tét.

Cô Nguyễn Tố Như, Phó giám đốc Phân hiệu cho biết, toàn trường hiện có 161 lưu học sinh Lào và 17 lưu học sinh Campuchia. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán của Việt Nam lưu học sinh không thể về quê sum họp cùng gia đình.

Theo cô Như, để lưu học sinh vơi bớt nỗi nhớ nhà và cảm nhận được không khí rộn ràng trong ngày Tết tại Việt Nam, Phân hiệu đã tổ chức ngày hội “Gói bánh chưng – Gói yêu thương”. Thông qua hoạt động này Phân hiệu mong rằng các bạn lưu học sinh có một sân chơi vui vẻ, gắn kết thêm tình cảm. Bên cạnh đó, lưu học sinh có thể tìm hiểu về phong tục tập quán, món ăn truyền thống của người dân Việt Nam.

“Đây là năm đầu tiên Phân hiệu tổ chức cho lưu học sinh Lào và Campuchia gói bánh chưng đón Tết. Dự kiến các bạn lưu học sinh sẽ tự tay gói và luộc hơn 200 cái bánh chưng. Khi bánh chín, Phân hiệu sẽ tặng lại cho các bạn để thưởng thức trong những ngày ở lại trường đón Tết cổ truyền Việt Nam”, cô Như chia sẻ.

Ngày hội "Gói bánh chưng-Gói yêu thương" tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.
Ngày hội "Gói bánh chưng-Gói yêu thương" tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

Phanthavone Manihang (lưu học sinh Lào, sinh viên năm 3 ngành Quản trị kinh doanh) cho biết, đây là năm thứ 2 vào dịp Tết Nguyên đán của người Việt Nam em không thể về nhà do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo Phanthavone Manihang mặc dù có hơi buồn khi không thể về sum họp cùng với gia đình nhưng nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động thú vị, thiết thực dành cho lưu học sinh.

Phanthavone Manihang tự tay gói những chiếc bánh chưng để đón Tết Việt.
Phanthavone Manihang tự tay gói những chiếc bánh chưng để đón Tết Việt.

Phanthavone Manihang cho hay, bên Lào cũng có một loại bánh tương tự như bánh chưng của người Việt Nam được gọi là Khao Tộm. Loại bánh này cũng được gói bằng lá với những nguyên liệu như: gạo nếp, đậu xanh và thịt heo.

“Lần đầu tiên được trải nghiệm gói bánh chưng nên mình thấy rất vui và thú vị. Năm trước mình cũng được một người bạn Việt Nam tặng bánh chưng, khi ăn cảm thấy rất ngon và đặc biệt. Mình sẽ cố gắng gói những chiếc bánh chưng để ăn vào dịp Tết sắp tới”, Phanthavone Manihang tâm sự.

Những bạn lưu học sinh Lào, Campuchia say sưa học gói bánh chưng.
Những bạn lưu học sinh Lào, Campuchia say sưa học gói bánh chưng.

Tương tự, đây là năm thứ 2 Kunthea (lưu học sinh Campuchia) đón Tết Việt. Kunthea cho hay, đây là cơ hội để em và các bạn tìm hiểu bản sắc, văn hoá và ẩm thực của người Việt Nam qua dịp Tết cổ truyền.

“Em rất thích thú và háo hức khi được tự tay gói những chiếc bánh chưng. Sau khi gói xong em sẽ cùng các bạn nấu bánh chưng, cảm nhận không khí Tết Nguyên đán tại Việt Nam”, Kunthea chia sẻ.

Những chiếc bánh chưng vuông vức được các bạn lưu học sinh tự tay gói.
Những chiếc bánh chưng vuông vức được các bạn lưu học sinh tự tay gói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân và học sinh vùng biên Khổng Lào trong ngày khởi công trường nội trú liên cấp.

Viết tiếp ước mơ từ những ngôi trường nội trú

GD&TĐ - Tại nhiều xã biên giới của hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu, các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục được khởi công trong không khí phấn khởi của chính quyền địa phương, thầy cô và học sinh.

Chiếc khăn mùi xoa - người bạn thân thiết một thời. Ảnh minh họa: ITN.

Chiếc khăn gói trọn tình mẹ

GD&TĐ - Khi giúp mẹ dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, tôi bất ngờ nhìn thấy chiếc khăn mùi xoa ngày bé của mình được gấp gọn đặt trong góc tủ cũ.

Cảnh phim 'Thung lũng hoang vắng' (năm 2001).

Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới

GD&TĐ - Chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới” sẽ giới thiệu 17 tác phẩm tiêu biểu, mang đến cơ hội nhìn lại hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam.