Lương Xuân Trường tiếp tục vắng mặt ở vòng 2 V.League 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo tiết lộ của HLV Chu Đình Nghiêm, tiền vệ Xuân Trường chưa thể thi đấu ở V.League 2023.

Lương Xuân Trường tiếp tục nghỉ thi đấu một tháng vì chấn thương.
Lương Xuân Trường tiếp tục nghỉ thi đấu một tháng vì chấn thương.

Rời Hoàng Anh Gia Lai sau 15 năm gắn bó để gia nhập CLB Hải Phòng nhưng vận rủi bất ngờ đeo bám khiến Xuân Trường chưa thể cống hiến cho đội bóng Hoa phượng đỏ ở lượt trận mở màn V.League.

Trước trận đấu vòng 2 V-League 2023 diễn ra lúc 19 giờ 15 hôm nay trên sân Thống Nhất, HLV Chu Đình Nghiêm tiết lộ, Xuân Trường phải nghỉ từ 4 đến 8 tuần vì chấn thương gặp phải ở trận giao hữu với đội Công an Hà Nội trước thềm mùa giải mới.

“Xuân Trường sẽ mất từ 4 đến 8 tuần mới có thể bình phục chấn thương ở trận giao hữu gặp Công an Hà Nội. Như vậy, cậu ấy sẽ có thể trở lại sau khoảng 2 hoặc 3 vòng đấu nữa. Kế hoạch sử dụng Xuân Trường của tôi khi mang cậu ấy về đã bị ảnh hưởng khá nhiều bởi chấn thương này”, HLV Chu Đình Nghiêm tiết lộ về tình trạng chấn thương của tiền vệ Lương Xuân Trường.

Xuân Trường trưởng thành từ khóa I Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Tiền vệ gốc Tuyên Quang được đôn lên đội một Hoàng Anh Gia Lai năm 2015 nhưng không một lần vô địch V.League cùng đội bóng phố Núi.

Kết thúc mùa 2022, Xuân Trường cùng một loạt ngôi sao của đội bóng phố Núi như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy... ra đi tìm thử thách mới khi đáo hạn với đội bóng của bầu Đức.

Ngoài trừ Công Phượng và Văn Toàn xuất ngoại (sang Nhật Bản và Hàn Quốc), hầu hết các cầu thủ còn lại đã tìm được bến đỗ mới tại V.League và ít nhiều gây ấn tượng ở lượt trận mở màn vừa qua.

Với Hải Phòng, vào lúc 19h15 ngày 8/2, họ sẽ có trận đấu gặp TPHCM trên sân Thống Nhất. Với trận hòa 2-2 trước Bình Dương ở vòng đấu đầu tiên, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm quyết tâm có trọn 3 điểm ở vòng đấu này để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và nuôi hy vọng vô địch.

"Mùa giải này, TPHCM đã thay đổi nhiều thông qua những gì tôi quan sát được từ trận đấu với Nam Định. TPHCM đã chơi khá tốt nhưng không gặp may khi mất điểm ở những phút bù giờ vì một quả phạt đền.

Ngoài ra, HLV Vũ Tiến Thành cũng chưa có đầy đủ ngoại binh ở trận đấu đó. Do vậy, trận đấu với TPHCM chắc chắn sẽ không dễ dàng với Hải Phòng. Mục tiêu của chúng tôi là giành được ít nhất một điểm", HLV Chu Đình Nghiêm nhận định về đối thủ TPHCM.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ