Tuyển Thái Lan đón tin kém vui từ giải Tây Á

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giải giao hữu trong dịp FIFA Days nguy cơ bị hủy khiến cho tuyển Thái Lan phải gấp rút đi tìm quân xanh khác.

Tuyển Thái Lan nguy cơ lỡ hẹn giải Tây Á dịp FIFA Days.
Tuyển Thái Lan nguy cơ lỡ hẹn giải Tây Á dịp FIFA Days.

Giải giao hữu Tây Á trong tháng 3 tới đang đứng trước nguy cơ rất cao bị hủy hoặc phải dời sang tháng 9, khi nước chủ nhà UAE bất ngờ xin không đăng cai và Iraq đã tuyên bố rút lui, còn Ả Rập Xê-út chỉ mang đội trẻ dự giải và cũng chưa bày tỏ ý định đăng cai giải đấu này.

Trước tình hình này, đội tuyển Thái Lan đang lên kế hoạch tìm các đối thủ khác để thi đấu giao hữu trong tháng 3 tới.

Tờ SiamSport trích phát biểu của Tổng thư ký FAT, Patis Supapong: "Chúng tôi vẫn phải chờ đợi kết luận cuối cùng của Liên đoàn bóng đá Tây Á (WAFF). Các đội tuyển đã nhận lời tham dự giải đấu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi điều này. Phía WAFF đang cố gắng họp gấp để quyết định xem giải đấu có thể tiếp tục diễn ra hay không.

Về phần Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), chúng tôi cũng đang tìm kiếm 1 đội tuyển khác để có thể thi đấu giao hữu và cố gắng liên hệ với những đối thủ từ các quốc gia khác. FAT sẽ cố gắng tìm ra giải pháp tốt nhất trong thời gian ngắn như hiện tại. Có thể ĐT Thái Lan sẽ chỉ có 1 trận giao hữu trong thời gian FIFA Days của tháng 3".

Trước đó, để chuẩn bị cho giải vô địch Tây Á, đội tuyển Thái Lan đã sớm lên danh sách triệu tập đến 55 cầu thủ, trong đó có các ngôi sao thi đấu ở nước ngoài như Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat…

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan cũng làm việc với các CLB ở Thai League chấp nhận cho các cầu thủ được thi đấu đến 2/4 nếu đội nhà tiến xa.

WAFF Championship là giải đấu được tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá Tây Á. Giải lần đầu được tổ chức vào năm 2000. Iran là đội vô địch nhiều lần nhất ở WAFF Championship với 4 lần đăng quang. Tuyển Bahrain đang là nhà Đương kim vô địch ở WAFF Championship sau khi lên ngôi vào năm 2019.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.