Lực lượng Nga đang chiến đấu gần trung tâm Bakhmut

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các lực lượng Nga đang chiến đấu gần như ở trung tâm của Artemovsk (Bakhmut). Theo cố vấn Igor Kimakovsky của quyền lãnh đạo DPR.

(Ảnh: Ria Novosti)
(Ảnh: Ria Novosti)

Ông Igor Kimakovsky cho biết lực lượng Wagner đã chiến đấu ở trung tâm của Bakhmut.

Bên cạnh đó, vào thời điểm này hầu như tất cả các tuyến đường đến Bakhmut đều nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của các lực lượng Nga.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một hướng (Chasov Yar – Bakhmut) để lực lượng Ukraine có thể di chuyển lực lượng và phương tiện của họ. Quân đội Ukraine đang mở đường cho chính họ để giao thiết bị và cố gắng bám lấy Bakhmut mặc dù họ chịu tổn thất rất nặng nề - ông Kimakovsky nói trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti.

Trước đó, ngày 26/2, quyền lãnh đạo DPR Denis Pushilin nói rằng đó là con đường duy nhất mà nếu đánh mất, các lực lượng vũ trang của Ukraine (AFU) có thể khiến Bakhmut nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga.

Ngày 25/2, cố vấn Yan Gagin của quyền lãnh đạo DPR nói với hãng tin Izvestia rằng chiến binh Ukraine đã phá tan một con đập ở Bakhmut. Điều này khiến nước dâng tràn vào những ngôi nhà và tầng hầm nơi mọi người đang ẩn náu.

Theo Times, các quan chức Ukraine và phương Tây đã sẵn sàng thừa nhận rằng các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ phải rời khỏi Bakhmut.

Họ thừa nhận những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine có thể bị bao vây và cắt đứt khỏi các đường tiếp tế. Để ngăn chặn điều này xảy ra, lựa chọn rút quân và giảm mức độ giá trị chiến lược của Bakhmut đang được xem xét.

Ngày 23/2, ông Yan Gagin nói rằng theo hướng Bakhmut và Ugledar, các lực lượng vũ trang của Ukraine đang mất nhân lực và thiết bị.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ