Trung Quốc đề xuất lộ trình 12 điểm nhằm chấm dứt xung đột Ukraine

GD&TĐ - Trung Quốc thúc giục Moscow và Kiev nối lại đàm phán ‘càng nhanh càng tốt’ để chấm dứt xung đột Ukraine.

Một tòa nhà bị phá hủy ở Borodyanka, Ukraine.
Một tòa nhà bị phá hủy ở Borodyanka, Ukraine.

Cộng đồng quốc tế nên khuyến khích mọi nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột Ukraine một cách hòa bình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong lộ trình chính trị 12 điểm được công bố hôm 24/2.

Trong một tuyên bố trên trang web của mình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi mỗi bên “giữ lý trí và kiềm chế”.

“Tất cả các bên nên hỗ trợ Nga và Ukraine làm việc theo cùng một hướng và nối lại đối thoại trực tiếp càng nhanh càng tốt, để dần dần hạ nhiệt tình hình và cuối cùng đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện” – Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

“Tất cả những nỗ lực dẫn đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình phải được khuyến khích và hỗ trợ” – đề xuất của Trung Quốc nhấn mạnh, đồng thời cho biết Bắc Kinh sẽ “tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng” trong vấn đề này.

Trung Quốc kêu gọi từ bỏ “tâm lý chiến tranh Lạnh” vì cho rằng “không nên đạt được an ninh của một khu vực bằng cách củng cố hoặc mở rộng các khối quân sự”.

Đề xuất cho biết “không có giải pháp đơn giản nào cho một vấn đề phức tạp, các quốc gia nên “ngăn chặn sự đối đầu trong khối” và hướng tới việc xây dựng “một cấu trúc an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững”.

Bắc Kinh cảnh báo chống lại “các cuộc tấn công vũ trang” vào các nhà máy điện hạt nhân và kêu gọi các bên “kiên quyết tránh các tai nạn hạt nhân do con người tạo ra”. Trung Quốc cũng cho biết họ phản đối các biện pháp trừng phạt không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua.

Không giống như nhiều nước phương Tây, Trung Quốc đã từ chối lên án hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine và không áp đặt các hạn chế kinh tế đối với Moscow. Các quan chức Trung Quốc nhấn mạnh rằng Bắc Kinh muốn tìm một giải pháp hòa bình hơn là thúc đẩy xung đột bằng cách gửi vũ khí cho Kiev.

Nga đã gửi quân đến Ukraine cách đây đúng một năm với lý do cần bảo vệ người dân Donbass và việc Kiev không thực hiện hiệp định hòa bình Minsk 2014-2015. Trong khi đó, Ukraine cáo buộc Moscow vô cớ gây hấn. Các cuộc đàm phán ngừng bắn đã bị phá vỡ vào tháng 4/2022.

Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Vương Nghị đã tới Moscow trong tuần này và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Putin cho biết ông mong đợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến thăm Nga vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên dự tập huấn.

STEM 'gieo mầm sáng tạo' cho trẻ mầm non

GD&TĐ - STEAM qua các hoạt động vui chơi và trải nghiệm thực tiễn, giúp trẻ mầm non sáng tạo, kỹ năng khám phá và áp dụng kiến thức phù hợp với lứa tuổi.