EU tung gói trừng phạt thứ 10 chống Nga

GD&TĐ - Các nước EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 10 chống Nga một năm sau khi Nga tiến hành hoạt động quân sự tại Ukraine.

(Ảnh: AP)
(Ảnh: AP)

Đại diện thường trực của các quốc gia thành viên EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 10 đối với Nga do hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine, Chủ tịch Hội đồng châu Âu tuyên bố hôm 24/2.

"Hôm nay, EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 10 chống Nga" - Thụy Điển, hiện đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu nói trên Twitter.

Gói biện pháp hạn chế mới đặc biệt bao gồm hạn chế chặt chẽ hơn xuất khẩu liên quan đến công nghệ và hàng hóa lưỡng dụng, các biện pháp hạn chế nhắm mục tiêu chống lại cá nhân và tổ chức hỗ trợ cuộc chiến, truyền bá tuyên truyền hoặc vận chuyển máy bay không người lái cho Nga, cũng như "các biện pháp chống lại thông tin sai lệch của Nga - Thụy Điển cho biết.

Các biện pháp trừng phạt trên hiện phải được Hội đồng EU chính thức phê duyệt theo thủ tục bằng văn bản.

Trong vài tuần qua, các nhà lãnh đạo EU tuyên bố gói trừng phạt thứ 10 sẽ có hiệu lực vào ngày 24/2, ngày Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine một năm trước.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hà Lan Wopke Hoekstra cho biết gói trừng phạt mới của EU đối với Nga bao gồm 121 cá nhân và pháp nhân.

Hà Lan hoan nghênh gói trừng phạt thứ 10 của EU đối với Nga bao gồm lệnh cấm xuất khẩu và đưa 121 cá nhân và pháp nhân vào danh sách đen, Ngoại trưởng Hà Lan viết trên Twitter.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những nét chữ đầu tiên của các học viên.

Lớp học thắp sáng hy vọng

GD&TĐ - Không có phần thưởng hay tấm bảng danh dự, nhưng lớp học đặc biệt tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lai Châu lại thắp sáng những hy vọng.

Tình nguyện viên nhiệt tình hỗ trợ thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Việt Trì (TP Việt Trì, Phú Thọ).

Chung tay tiếp sức cho sĩ tử

GD&TĐ - Trong ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, các thí sinh đều tự tin bước vào phòng thi và đa phần rời phòng thi với gương mặt rạng ngời.