Lựa chọn trại hè tránh 'tiền mất - tật mang'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong những năm gần đây, phụ huynh có xu hướng đăng ký cho con tham gia các khóa trại hè để khám phá, trải nghiệm, học thêm kỹ năng sống.

Học sinh tham gia trại hè ẩm thực tại Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Ảnh NTCC
Học sinh tham gia trại hè ẩm thực tại Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Ảnh NTCC

Các chuyên gia đưa ra khuyến cáo để cha mẹ có thể lựa chọn cho trẻ trại hè phù hợp.

Kinh nghiệm chọn trại hè

Dù con chưa nghỉ hè nhưng chị Trần Thị Lan (quận Long Biên, Hà Nội) đã đăng ký trại hè bán trú. Theo đó, ngày 3/6, hai con chị bắt đầu tham gia trại hè. Chị Lan chia sẻ: “Năm ngoái, tôi chưa có kinh nghiệm nên chọn theo cảm tính, không tìm hiểu kỹ dẫn đến con tham gia trong không gian chật chội, ít hoạt động trải nghiệm. Vì đã đóng tiền học phí 1 tháng nên đành bấm bụng chấp nhận để con học xong, nếu bỏ dở sẽ không rút được tiền”.

Từ kinh nghiệm đã có ở năm trước, năm nay vị phụ huynh này dành nhiều thời gian lựa chọn trại hè. Trước khi tìm hiểu, chị Lan lắng nghe nhu cầu, đồng thời, cho con trải nghiệm thử một vài buổi, nghe đánh giá phản hồi rồi mới đăng ký và đóng tiền. Đặc biệt, chị chú trọng đến tính an toàn, hoạt động giáo dục được lồng ghép trong thời gian tham gia.

Năm 2024 là năm thứ hai, Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tổ chức trại hè với các hoạt động được thiết kế đa dạng nhằm mang lại trải nghiệm thú vị cho học sinh với chủ đề Wonder Camp (Trại hè diệu kỳ) dành cho học sinh từ 6 - 15 tuổi.

Bà Nguyễn Thị Hương - Tổng Giám đốc Phenikaa School cho biết: “Thông qua trại hè, nhà trường mong muốn học sinh sẽ thu nhận được nhiều kỹ năng phát triển cá nhân và học tập.

Các em không những được đào sâu kiến thức qua môn học, hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp từ đó xây dựng kỹ năng tự lập, quản lý thời gian, khả năng giải quyết vấn đề… mà khả năng giao tiếp, làm việc nhóm cũng được cải thiện nhờ làm việc dự án. Ngoài ra, học sinh được khuyến khích phát triển tư duy sáng tạo, lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm”.

Để chọn cho trẻ trại hè ý nghĩa, phù hợp mong muốn phụ huynh, TS Vũ Việt Anh - chuyên gia tâm lý giáo dục, Tổng Giám đốc Học viện Thành Công (Hà Nội) cho rằng, mỗi lứa tuổi có đặc điểm tâm sinh lý riêng biệt, khi chọn trại hè phù hợp sẽ giúp trẻ có được trải nghiệm phù hợp với phát triển của bản thân.

Ví như, với trẻ mầm non, phụ huynh nên ưu tiên các hoạt động vui chơi giải trí, rèn luyện kỹ năng mềm, phát triển tư duy sáng tạo và khám phá thế giới xung quanh. Với học sinh tiểu học, nên chọn hoạt động học tập nhẹ nhàng, rèn luyện kỹ năng sống, tham gia trò chơi vận động và phát triển năng khiếu.

Học sinh THCS, có thể tham gia các chương trình học tập chuyên sâu, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, định hướng nghề nghiệp, hoạt động trải nghiệm thực tế. Học sinh THPT nên hướng đến các khóa học bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng mềm, định hướng nghề nghiệp và các hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hóa.

TS Vũ Việt Anh - chuyên gia tâm lý giáo dục, Tổng Giám đốc Học viện Thành Công chia sẻ cùng phụ huynh về cách chọn trại hè. Ảnh: NVCC

TS Vũ Việt Anh - chuyên gia tâm lý giáo dục, Tổng Giám đốc Học viện Thành Công chia sẻ cùng phụ huynh về cách chọn trại hè. Ảnh: NVCC

An toàn và chất lượng là yếu tố then chốt

Ngoài các hoạt động vui chơi, các chuyên gia cho rằng khi cho trẻ tham gia trại hè cần đặc biệt chú trọng đến an toàn, chất lượng các hoạt động. Theo đó, phụ huynh cần chú ý đến các tiêu chí như: Uy tín đơn vị tổ chức, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nội dung chương trình.

“Trước khi đăng ký, phụ huynh hãy cho trẻ tham gia trại hè thử nghiệm để làm quen với môi trường và chương trình; chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết, bao gồm quần áo, đồ dùng cá nhân”, TS Vũ Việt Anh nhấn mạnh.

Đồng quan điểm với TS Vũ Việt Anh, ThS, bác sĩ Ninh Thị Phương Mai - Khoa Nội Nhi tổng hợp, Bệnh viện E (Hà Nội) cho rằng, hoạt động ngoại khóa giúp trẻ rời xa máy tính, điện thoại, tivi, mạng xã hội… thay vào đó được vận động toàn thân, giúp cơ thể linh hoạt, nhanh nhạy và tăng sức đề kháng. Tuy nhiên, trong quá trình lựa chọn trại hè vấn đề an toàn cần được ưu tiên, đặt lên hàng đầu.

Bác sĩ Phương Mai chia sẻ: “Mới đây, chúng tôi cấp cứu một học sinh 13 tuổi bị đuối nước khi tham gia trại hè. Rất may mắn, thời gian đuối nước ngắn và được sơ cấp cứu, điều trị kịp thời nên em đã tỉnh táo hoàn toàn và đang điều trị viêm phổi do đuối nước”.

Khi chọn trại hè để tránh “tiền mất - tật mang”, bác sĩ Phương Mai cho rằng phụ huynh cần lựa chọn đơn vị tổ chức uy tín, có thương hiệu, kinh nghiệm tổ chức. Những hoạt động của trẻ trong thời gian tham gia trại hè phải được cung cấp đầy đủ thông tin, lịch trình. Bên cạnh đó, cha mẹ nên tìm hiểu thông tin từ người đi trước để có đánh giá toàn diện.

Trước khi tham gia trại hè, đặc biệt những em lần đầu rời xa vòng tay của cha mẹ, phụ huynh cần dành thời gian để trò chuyện, tâm sự về chương trình sinh hoạt sắp tới. Điều đó giúp trẻ có thể hình dung và chuẩn bị sẵn sàng tâm lý dự trại hè, hòa nhập tốt với môi trường và cuộc sống mới.

Phụ huynh cũng nên hướng dẫn trẻ sắp xếp đồ đạc để tập tính tự lập trước khi bước vào môi trường mới; nên hướng dẫn cách phòng chống côn trùng đốt, ngộ độc, dị ứng, đuối nước khi tham gia hoạt động ngoài trời. Lưu ý trẻ cần bổ sung đủ nước trong khi tham gia các hoạt động.

“Quan trọng hơn hết, cha mẹ nên đưa trẻ đi kiểm tra để đảm bảo có đủ sức khỏe trước khi tham gia trại hè”, bác sĩ Phương Mai nhấn mạnh và cho biết thêm, trại hè là cơ hội tuyệt vời để trẻ khám phá thế giới xung quanh, cải thiện sức khỏe tinh thần, tăng vitamin D và rèn luyện thể chất. Do đó, các em cần được chuẩn bị kỹ lưỡng để có những chuyến phiêu lưu an toàn, lành mạnh”, bác sĩ Phương Mai nói thêm.

Khi tham gia trại hè, các em cần tuân thủ nội quy và giờ giấc theo quy định, nghe theo hướng dẫn của thầy cô, người phụ trách, quản lý và ghi nhớ những dặn dò để đảm bảo an toàn. Nếu cảm thấy có vấn đề về sức khỏe hoặc nguy hiểm đối với mình và các bạn phải báo ngay với người phụ trách, quản lý, thầy cô.

Đặc biệt, cần vệ sinh cá nhân sạch sẽ, giữ vệ sinh môi trường để đảm bảo vệ sinh chung và chủ động phòng tránh các bệnh lây truyền trong môi trường tập trung. - ThS.BS NINH THỊ PHƯƠNG MAI (Khoa Nội Nhi tổng hợp – Bệnh viện E)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Ngã rẽ sau trung học cơ sở

GD&TĐ - Nhiều năm trở lại đây, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trở thành “cuộc đua” căng thẳng và vô cùng áp lực.
Giá xăng ngày 27/6 sẽ tăng 500 đồng/lit?

Giá xăng ngày 27/6 sẽ tăng 500 đồng/lit?

GD&TĐ - Các chuyên gia nhận định, trong kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 27/6, rất có thể giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm trong từ 450 - 550 đồng/lít.