Khi lớp học rộn tiếng cười
Những trang sách được mở ra, những trò chơi tương tác nối tiếp tiếng cười, những lời chúc gửi tới thầy cô được viết và đặt lên “Bức tường tri ân”… Trường Tiểu học Trương Lương, xã Minh Tâm, tỉnh Cao Bằng, ngày 30/9/2026 trở nên rộn ràng hơn thường ngày.
Không gian quen thuộc của lớp học được khoác lên một sắc màu mới. Ở góc đọc sách, học sinh say sưa khám phá những trang sách; tại góc tri ân, các em tự tay viết những lời yêu thương dành tặng thầy cô. Những trò chơi có thưởng cũng tạo nên sự hào hứng, giúp các em có thêm một ngày học tập đặc biệt.
Hành trình “Lớp học reo vui” là hoạt động thuộc chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Trường Tiểu học Trương Lương là điểm đến thứ hai trong hành trình được triển khai tại 12 trường thuộc 12 tỉnh, thành trên cả nước.
Với giáo viên và học sinh nơi đây, niềm vui không chỉ đến từ những hoạt động trải nghiệm. Đó còn là cảm giác được quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng.
Cô giáo Phan Thị Lệ, giáo viên Trường Tiểu học Trương Lương, là một trong những nhà giáo tiêu biểu được lựa chọn tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026. Trong ngày hội đặc biệt tại trường, sự tri ân dành cho cô cũng là sự ghi nhận đối với những giáo viên đang ngày ngày gắn bó với học sinh ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.
Xúc động trước tình cảm và sự quan tâm dành cho thầy trò nhà trường, cô Phan Thị Lệ chia sẻ, sự động viên này là nguồn khích lệ lớn đối với những người làm nghề giáo. Mỗi món quà, mỗi lời động viên giúp các thầy cô thêm ấm lòng, có thêm động lực để tiếp tục gắn bó với học sinh và công việc giảng dạy.
Niềm vui cũng hiện rõ trên gương mặt những học sinh nhỏ tuổi. Em Nguyễn Thanh Hà, học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Trương Lương, chia sẻ rằng những hoạt động của chương trình mang đến cho em và các bạn nhiều trải nghiệm mới. Không chỉ được vui chơi, đọc sách, nhận quà, các em còn có dịp thể hiện tình cảm với thầy cô bằng những lời chúc, những việc làm giản dị.
Với học sinh vùng khó, một sân chơi mới, một cuốn sách, một dụng cụ học tập hay một phần quà đôi khi không chỉ mang giá trị vật chất. Quan trọng hơn, đó là sự khích lệ để các em cảm nhận rằng nỗ lực học tập của mình luôn được quan tâm và đồng hành.
Trao yêu thương, tiếp thêm động lực
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức trao tặng Trường Tiểu học Trương Lương 20 máy tính khoa học cùng các thiết bị, dụng cụ học tập; trao 20 suất quà và học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.
Các thầy, cô giáo của nhà trường được trao quà tri ân và khóa học tiếng Anh miễn phí trị giá 4,5 triệu đồng/người. Riêng cô giáo Phan Thị Lệ được tặng khóa học tiếng Anh trị giá 10 triệu đồng.
Những phần quà được trao trong một buổi, nhưng giá trị của sự sẻ chia có thể tiếp tục được nối dài trong những giờ học, những tiết đọc sách và hành trình trưởng thành của học sinh.
Đó cũng là tinh thần mà chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” hướng tới trong năm thứ 12. Chương trình tập trung tri ân, động viên những nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, nhất là giáo viên đang công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn còn nhiều khó khăn.
Anh Hà Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng, cho biết hành trình “Lớp học reo vui” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội và các đơn vị đối với giáo viên, học sinh ở địa bàn còn khó khăn. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần “tôn sư trọng đạo”, khích lệ các nhà giáo tiếp tục giữ vững nhiệt huyết với nghề và động viên học sinh nỗ lực học tập.
Theo đó, hành trình “Lớp học reo vui” không dừng lại ở việc trao tặng nguồn lực, mà hướng tới tạo thêm những trải nghiệm tích cực cho học sinh, cải thiện điều kiện học tập và đồng hành với giáo viên.
Tại Cao Bằng, hoạt động này càng có ý nghĩa khi giáo dục ở những địa bàn khó khăn vẫn cần sự chung tay của nhiều lực lượng. Mỗi nguồn lực được bổ sung, dù là thiết bị học tập, học bổng hay một hoạt động trải nghiệm, đều góp phần tạo thêm điều kiện để thầy và trò yên tâm dạy, học.
“Lớp học reo vui” không chỉ được tạo nên bởi tiếng cười trong một ngày hội. Đó còn là niềm vui được lan tỏa từ sự quan tâm, sẻ chia và những cơ hội học tập được trao đi, để mỗi học sinh vùng khó có thêm niềm tin bước tiếp trên con đường tri thức.