Lồng ghép tuyên truyền tác hại của thuốc lá vào các chuyên đề

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong các chuyên đề sinh hoạt tuần, học sinh được tuyên truyền về tác hại của thuốc lá cũng như cách tránh xa các loại thuốc lá điện tử.

Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe con người. Ảnh minh họa: ITN.
Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe con người. Ảnh minh họa: ITN.

Tuyên truyền dưới cờ đầu tuần

Là đơn vị thường xuyên tổ chức các chuyên đề dưới cờ đầu tuần theo từng chủ đề khác nhau, Trường THPT Phan Đình Phùng (Ba Đình, Hà Nội) luôn chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Cô Đỗ Thị Bảy - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay, một trong những nội dung được lồng ghép trong các chuyên đề để tuyên truyền tới học sinh là phòng chống tác hại của thuốc lá.

Theo đó, nội dung này còn được nhà trường đưa vào nội quy của trường cũng như các lớp học. Tất cả học sinh đều được phổ biến về những quy định, quy tắc, những việc không được làm trong trường lớp, trong đó có việc không sử dụng thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử. Bởi thuốc lá các loại đều mang lại những hệ quả, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người. Chủ động tránh xa thuốc lá cũng chính là bảo vệ sức khỏe của chính các em.

"Hàng năm, chúng tôi đều lồng ghép nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào chuyên đề về phòng chống các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường. Khi đó, nhà trường phối hợp với lực lượng Công an quận Ba Đình tổ chức tuyên truyền, giao lưu, giới thiệu tới các em học sinh về một số hình ảnh của thuốc lá cũng như tác hại mà nó mang lại. Mỗi dịp đầu năm học, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường đều phải ký cam kết không sử dụng thuốc lá trong trường học" - cô Đỗ Thị Bảy thông tin.

Cũng theo lãnh đạo Trường THPT Phan Đình Phùng, tùy điều kiện từng lớp mà các em có thể tự tuyên truyền cho nhau để học cách tránh xa khói thuốc. Đặc biệt, việc sử dụng thuốc lá điện tử cũng sẽ bị cấm. Nếu nhà trường phát hiện em nào vi phạm sẽ bị kỷ luật, đồng thời mời phụ huynh tới trường trao đổi. Một môi trường học đường lành mạnh là môi trường không có khói thuốc. Hút thuốc lá không chỉ kéo theo thiệt hại về tiền của, mà còn ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của con người.

Phối hợp cùng phụ huynh

Các tệ nạn xã hội như: Ma túy, Cờ bạc, Rượu bia, Thuốc lá... đang là những kẻ âm thầm hủy diệt loài người.

Các tệ nạn xã hội như: Ma túy, Cờ bạc, Rượu bia, Thuốc lá... đang là những kẻ âm thầm hủy diệt loài người.

Cũng tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa cho học sinh trong các giờ sinh hoạt dưới cờ, cô Nguyễn Thị Diệu Thanh - Hiệu trưởng Trường THPT Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, nhà trường thường xuyên phối hợp cùng các bên để tuyên truyền cho học sinh tránh xa các tệ nạn xã hội, trong đó có phòng chống tác hại của thuốc lá.

Theo cô Diệu Thanh, lứa tuổi từ 15-18 đang là giai đoạn chuyển tiếp từ thiếu niên sang vị thành niên, tâm sinh lý đang có sự thay đổi. Học sinh (đặc biệt là nam giới) sẽ có xu hướng muốn thể hiện mình là "người lớn" nên hay học theo những thói quen của người lớn, ví dụ như hút thuốc lá, uống bia rượu. Theo quy định hiện hành, đây đều là những đồ dùng cấm người dưới 18 tuổi sử dụng. Đặc biệt, trong môi trường học đường thì học sinh lại càng không được sử dụng.

"Có nhiều em nếu không đủ tỉnh táo sẽ bị người khác dụ dỗ, lôi cuốn vào việc sử dụng thuốc lá, nhất là thuốc lá điện tử. Tuy nhiên, thứ mà các em tưởng như sẽ ít tác hại hơn thuốc lá truyền thống là thuốc lá điện tử cũng chứa rất nhiều hóa chất độc hại. Một khi các em hít vào cơ thể lâu dần sẽ tích tụ và ảnh hưởng xấu tới hệ hô hấp. Vì vậy, nhà trường bằng các kênh khác nhau luôn tuyên truyền để các em hiểu rõ được những tác hại của thuốc lá, từ đó chủ động phòng tránh thuốc lá", cô Thanh nói.

Dù vậy, nhà trường sẽ có các biện pháp đủ mạnh để xử lý nếu phát hiện em nào cố tình sử dụng thuốc lá trong trường. Đặc biệt, khi có nguồn tin báo, thông qua đội ngũ giám thị, đoàn thanh niên, nhà trường sẽ kiểm tra, kể cả khu vệ sinh nam trong giờ ra chơi để kiểm soát xem có em nào sử dụng thuốc lá điện tử hay không. Nếu phát hiện, lập tức em đó sẽ phải làm kiểm điểm và mời bố mẹ lên gặp thầy cô chủ nhiệm.

Bên cạnh đó, Trường THPT Sóc Sơn cũng thường xuyên trao đổi nội dung về phòng chống tác hại của thuốc lá tại hội nghị phụ huynh. Cả nhà trường và gia đình phải cùng chung tay, tuyên truyền tới các em tránh xa khói thuốc. Đồng thời, bản thân người lớn phải làm gương, không sử dụng thuốc lá để các em học tập. Thầy cô cũng hướng dẫn các em cách để từ chối lời mời, rủ rê sử dụng thuốc lá bằng nhiều hình thức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ