Nhà trường phối hợp với phụ huynh giáo dục học sinh nói không với thuốc lá

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Để học sinh nói không với hút thuốc lá, Trường THPT Văn Giang đã lồng ghép vào hoạt động ngoại khóa, buổi tọa đàm để giáo dục, tuyên truyền.

Một giờ học của học sinh Trường THPT Văn Giang, Hưng Yên. Ảnh NT.
Một giờ học của học sinh Trường THPT Văn Giang, Hưng Yên. Ảnh NT.

Theo cô Đỗ Thanh Phúc - Bí thư Đoàn Trường THPT Văn Giang, Hưng Yên: việc học sinh ở THPT có xu hướng tìm đến thuốc lá do những nguyên nhân sau: Thứ nhất: Nhận thức sai lệch của học sinh; nhiều em cho rằng hút thuốc lá là thể hiện được bản lĩnh đàn ông, sự chín chắn, trưởng thành của mình và sức hút của cá nhân.

Thứ hai: Bị bạn bè dụ dỗ, lôi kéo hoặc do đua đòi, học theo bạn.

Thứ ba: Nhiều học sinh do bố mẹ quá bận không có thời gian quan tâm vì vậy các bạn tìm đến thuốc lá như một thú vui giải trí hoặc giải tỏa vấn đề tâm lí của cá nhân.

Thứ tư: Một bộ phận nhỏ học sinh tìm đến thuốc lá chỉ để thử cảm giác lạ, tuy nhiên sau vài lần thử vô tình trở nên “nghiện” và tạo cho bản thân thói quen sử dụng thuốc lá.

Bên cạnh đó, hiện nay học sinh THPT nhiều em kỹ năng từ chối được hoặc không dám từ chối lời mời hút thuốc vì sợ mất lòng bạn dẫn đến sa vào thói quen xấu.

Từ những nguyên nhân thực tế đó, Trường THPT Văn Giang trong các buổi sinh hoạt hay cuộc tọa đàm về chủ đề sức khỏe thường lồng ghép hoặc ưu tiên giáo dục học sinh nói không với thuốc lá.

Cụ thể: Đối với học sinh, trước những lời mời hút thuốc lá học sinh cần dùng một thái độ khéo léo nhẹ nhàng, chân thành để đối phương thấy được sự thành thật của mình trong lời từ chối. Đồng thời bản thân cũng phải cương quyết.

Cho học sinh xây dựng các tiểu phẩm nói về cách phòng, chống hút thuốc lá ở học sinh để tuyên truyền.

Đối nhà trường: Đưa vào nội quy nhà trường quy định cấm hút thuốc lá ở học sinh.

Thường xuyên lồng ghép các nội dung về việc hút thuốc lá trong các giờ sinh hoạt tập thể, các hoạt động ngoại khóa để giáo dục học sinh.

Trong kế hoạch giáo dục, ngay từ đầu năm học nhà trường đã chú trọng đến kế hoạch cụ thể về tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội trong đó có vấn nạn hút thuốc lá.

Nhà trường cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh nhằm trang bị cho các em kiến thức về các kĩ năng cần thiết trong cuộc sống; cử giáo viên đi học tập về giáo dục kĩ năng sống, tư vấn tâm lí, hướng nghiệp cho học sinh để kịp thời phối hợp, hỗ trợ học sinh trong mọi vấn đề.

Thông qua các hoạt động của Đoàn thanh niên, tổ chức nhiều các hoạt động phù hợp với lứa tuổi của học sinh nhằm giáo dục đạo đức cho các em; giúp học sinh có các hoạt động vui chơi lành mạnh, an toàn tránh xa các tệ nạn trong đó có tệ nạn hút thuốc lá.

Cô Phúc cũng nói thêm: “Bên cạnh đó, một trường học không khói thuốc sẽ không chỉ từ phía nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh mà còn sự chung tay của toàn xã hội và sự nỗ lực của chính các em học sinh”.

“Ban giám hiệu Trường THPT Văn Giang thường xuyên phối hợp với Đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm lớp và cha mẹ học sinh quan tâm, nhắc nhở học sinh về các tệ nạn xã hội trong đó có vấn đề hút thuốc lá.

Trên fanpage, trang tin nội bộ của trường cũng thường xuyên có các bài tuyên truyền để học sinh hiểu và ý thức được tác hại từ thuốc lá gây ra qua đó cùng nhau nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng, nói không với thuốc lá”, cô Đỗ Thanh Phúc - Bí thư Đoàn Trường THPT Văn Giang, Hưng Yên chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ