Long An hướng dẫn bổ sung thi tuyển vào 10

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Long An hướng dẫn bổ sung một số nội dung thi tuyển vào lớp 10 năm học 2014 - 2015 trên địa bàn.

Long An hướng dẫn bổ sung thi tuyển vào 10

Theo đó, ngày thi tuyển vào 27 và 28/6 với 3 môn thi bắt buộc là Ngữ văn (120 phút), Toán (120 phút) và Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp - 60 phút).

Các đối tượng được tuyển thẳng gồm: Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh là người dân tộc ít người, học sinh khuyết tật, học sinh đạt giải cấ quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

Áp dụng chế độ ưu tiên tuyển sinh đối với các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

Về độ tuổi vào học lớp 10, quy định của Sở GD&ĐT Long An là 15 tuổi. Học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước thì tuổi tối đa là 18 tuổi.

Đối với những học sinh đã tốt nghiệp THCS các năm trước nhưng chưa được tuyển sinh vào 10 nay có nguyện vọng thi tuyển phải làm đơn trình bày hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có xác nhận của địa phương cư trú, tuổi tối đa là 17 tuổi.

Những học sinh được cấp có thẩm quyền cho phép học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào học lớp 10 được giảm hoặc tăng tương ứng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước, nhưng tối đa không quá 18 tuổi.

Sở GD&ĐT Long An cũng đồng thời công bố nội dung phúc khảo bài thi. Theo đó, thí sinh phải có đơn phúc khảo bài thi trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả thi.

Hội đồng phúc khảo điều chỉnh điểm của bài thi khi điểm chấm phúc khảo chênh lệch so với điểm chấm lần trước từ 1 điểm trở lên đối với môn Ngữ văn và 0,5 điểm trở lên với các môn thi khác.

Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại trường THPT đăng ký dự thi (nguyện vọng 1) từ 10 - 16/7.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ