Các video được đăng tải trên mạng xã hội mới đây cho thấy, các cuộc tấn công của máy bay không người lái Orion của Nga đã phá hủy nhiều vũ khí của lực lượng Ukraine, và tiêu diệt lượng lớn binh sĩ đối phương.
Các cuộc tấn công đã đánh trúng hai xe bọc thép, một xe địa hình, một khẩu pháo - một khẩu 2S22 Bohdana do Ukraine sản xuất - và một cuộc tụ họp của quân đội Ukraine.
Hầu hết các cuộc không kích diễn ra dọc biên giới Kursk và khu vực Sumy lân cận của Ukraine. Tên lửa X-BPLA dường như đã được sử dụng trong tất cả các cuộc không kích.
Orion được phát triển bởi Kronstadt Group của Nga để thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát và chiến đấu. Nó có thời gian hoạt động là 24 giờ và bán kính chiến đấu là 250 km.
UAV loại này thường được trang bị hệ thống ngắm mục tiêu quang học. Tuy nhiên, nó cũng có thể mang theo radar hoặc hệ thống thu thập thông tin tình báo điện tử và tín hiệu.
X-BPLA là phiên bản phóng từ trên không của tên lửa chống tăng Kornet-D với hệ thống dẫn đường bằng laser bán chủ động thay vì hệ thống dẫn đường bằng tia laser. Tên lửa có tầm bắn tối đa là tám km và được trang bị đầu đạn nổ phá mảnh nặng sáu kg.
Bên cạnh tên lửa X-BPLA, Orion có thể được trang bị nhiều loại đạn dược dẫn đường chính xác từ dòng Kab-20 và Kab-50.
Đầu tháng này, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn vào Kursk theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin, đẩy lùi lực lượng Kiev khỏi khu vực này. Hiện tại, một số lượng không xác định quân nhân Ukraine đang bị mắc kẹt dọc theo biên giới của khu vực này.
Điều đáng chú ý là quân đội Nga đã sử dụng Orion và một số loại máy bay không người lái chiến đấu khác chống lại lực lượng Kiev kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.