“Cuộc thử nghiệm hôm 20/3 cho thấy hệ thống này ‘có độ tin cậy cao’ và phản ứng chiến đấu tuyệt vời của hệ thống này", KCNA cho biết trong bản tin hôm 21/3.
Cơ quan Tên lửa của Triều Tiên cho biết, cuộc thử nghiệm do họ tiến hành nhằm kiểm tra hiệu suất của một hệ thống đã bắt đầu được sản xuất.
KCNA không nêu rõ địa điểm diễn ra cuộc thử nghiệm, nhưng cho biết có sự tham gia của các thành viên Ủy ban Quân sự Trung ương thuộc Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền.
Bức ảnh do KCNA cung cấp cho thấy một cột khói từ một tên lửa bay lên trời và một vụ nổ giữa không trung.
Các hình ảnh khác cho thấy, nhà lãnh đạo Kim Jong-un dường như đang quan sát cuộc thử nghiệm và sau đó mỉm cười.
Các chuyên gia phân tích quân sự Hàn Quốc nhận định, Bình Nhưỡng có thể đang nhận được sự giúp đỡ từ Nga cho hệ thống tên lửa phòng không, đặc biệt là khi xét đến mối quan hệ an ninh ngày càng trở nên gắn bó chặt chẽ.
"Trước đây, Triều Tiên đã giới thiệu các hệ thống vũ khí của Liên Xô và phát triển các vũ khí dựa trên chúng, và rất có khả năng Nga đã đáp ứng những gì Triều Tiên yêu cầu vì sự hợp tác được tăng cường", ông Shin Seung-ki, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu về quân đội Triều Tiên tại Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc do nhà nước điều hành, cho biết.
Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc cho biết năm ngoái rằng, Nga đã cung cấp cho Triều Tiên các tên lửa phòng không và thiết bị phòng không để đổi lấy việc gửi quân đến hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến chống lại Ukraine.
Ông Shin cũng lưu ý rằng, mặc dù Triều Tiên đã tự chế tạo được tên lửa đạn đạo nhưng việc sản xuất tên lửa đánh chặn nếu không có sự trợ giúp thêm sẽ khó khăn hơn nhiều.
"Nó phức tạp hơn nhiều vì không chỉ có tên lửa, mà còn có radar phát hiện và theo dõi, và còn có hệ thống chỉ huy và kiểm soát", ông Shin nói.
Quân đội Hàn Quốc đã biết trước về một vụ phóng tên lửa có thể xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng (giờ địa phương) hôm 20/3 tại Triều Tiên, hãng thông tấn Yonhap đưa tin, trích lời một quan chức từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS).
Vụ thử hệ thống tên lửa phòng không mới nhất của Triều Tiên diễn ra đúng vào thời điểm Seoul và Washington kết thúc cuộc tập trận quân sự chung thường niên mới nhất của họ, được gọi là Freedom Shield.
Họ nói rằng, các cuộc tập trận như vậy là phòng thủ, nhưng Bình Nhưỡng từ lâu đã yêu cầu dừng các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, coi đó là khúc dạo đầu cho một cuộc tấn công.
Trong một tuyên bố được KCNA đăng tải, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã chỉ trích cuộc tập trận chung mới nhất của Hàn Quốc và Mỹ, gọi chúng là "liều lĩnh" và "diễn tập chiến tranh".
Tuyên bố cho biết, mọi phương án nhằm kiềm chế Mỹ và Hàn Quốc đang được cân nhắc, bao gồm cả việc sử dụng "các biện pháp quân sự hủy diệt và chết chóc nhất", đồng thời kêu gọi quân đội của cả hai nước chấm dứt các hành động của mình.