"Lộ" thêm bằng chứng Ngọc Trinh đang yêu tỷ phú Hoàng Kiều

Mới đây, Ngọc Trinh lại bị lộ thêm bằng chứng đang yêu tỷ phú Hoàng Kiều.

"Lộ" thêm bằng chứng Ngọc Trinh đang yêu tỷ phú Hoàng Kiều

Sau khi nữ hoàng nội y lấp lửng bạn trai mới là một người đàn ông lớn tuổi, chững chạc, nhiều nguồn tin tiết lộ nửa kia của Ngọc Trinh chính là ông Hoàng Kiều - tỷ phú người Việt giàu nhất thế giới theo thống kê từ Forbes.

Bạn của Ngọc Trinh xác nhận cô đang yêu tỷ phú Hoàng Kiều.

Trong khi đó, một người bạn thân của Ngọc Trinh trong giới showbiz xin được giấu tên xác nhận cô đang yêu ông Hoàng Kiều. Tuy nhiên, anh nói việc công bố yêu ai nên để chính nữ diễn viên Vòng eo 56 chia sẻ.

Nguồn tin này cũng cho biết nữ hoàng nội y đã tìm được tình yêu mới sau khi chia tay mối tình cũ kéo dài 8 năm. "Anh ấy rất chiều chuộng Ngọc Trinh. Mỗi lần gặp, anh đều tặng Trinh những đóa hoa hồng khổng lồ khiến cô ấy xúc động", bạn thân Ngọc Trinh nói.

Ông bầu Vũ Khắc Tiệp xin không xác nhận chuyện Ngọc Trinh đang yêu ông Hoàng Kiều. Anh khẳng định chỉ quản lý công việc của Ngọc Trinh, còn chuyện tình cảm sẽ không tham gia vì đó là thế giới riêng của cô. Anh cho biết thêm Ngọc Trinh đang trên đường sang Mỹ.

Tỷ phú Hoàng Kiều.

Trước đó, chuyện Ngọc Trinh "bị lộ" yêu tỷ phú người Trung Quốc bắt nguồn từ status của một người bạn thân là nhà báo: "Bạn trai mới thích những điểm gì nhất ở chị?", Ngọc Trinh trả lời: "Có lẽ anh yêu tôi vì tôi thật thà và dễ thương. Anh bảo nhìn tôi ăn uống, hành động thường ngày hậu đậu nhưng rất đáng yêu. Anh không ngờ cô gái 27 tuổi như tôi mà trong sáng, nói chuyện thật thà như thế.

Thực tế, không ai khen tôi khéo léo, thông minh mà chỉ khen tôi thật thà, hậu đậu. Anh ấy biết tất cả những gì về cuộc đời tôi vì anh ấy coi phim tôi đóng, đọc rất nhiều bài phỏng vấn của tôi. Tôi nghĩ anh ấy thấu hiểu tôi. Thật sự, anh chiếm trọn trái tim của tôi ngay trong những lần đầu tiên gặp gỡ".

Theo Phụ Nữ Today

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.