Lộ diện cầu thủ thay thế vị trí của Busquets ở Barca

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ban lãnh đạo Barca lên kế hoạch mang về tiền vệ Ruben Neves để thay thế cho sự ra đi "được báo trước" của Busquets.

Busquets sẽ rời Barcelona vào mùa hè năm 2023.
Busquets sẽ rời Barcelona vào mùa hè năm 2023.

Sport đưa tin, đội trưởng Sergio Busquets sẽ rời Barcelona vào mùa hè năm sau, khi hợp đồng của cầu thủ này hết hạn. Tiền vệ 34 tuổi được cho là đang liên hệ để chuyển tới CLB của Beckham là Inter Miami.

Inter Miami đã tiếp cận Busquets vào mùa hè năm ngoái nhân chuyến du đấu của Barca đến Mỹ. Thậm chí, phía Inter Miami đã thúc giục cầu thủ 34 tuổi chuyển đến Mỹ vào năm nay nhưng anh đã từ chối và muốn thực hiện nốt hợp đồng với đội bóng chủ quản.

Năm ngoái, Manchester City từng có ý định đưa tiền vệ Sergio Busquets về sân Etihad để tái hợp với HLV Pep Guardiola nhưng cuối cùng đã không có sự tái hợp nào xảy ra như mong đợi.

Với gần 700 lần ra sân trong màu áo của Barca, Busquets đã giành được tổng cộng 31 danh hiệu bao gồm: 8 La Liga, 8 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, 6 Siêu cúp Tây Ban Nha, 3 Champions League, 3 Siêu cúp châu Âu và 3 FIFA Club World Cup.

Ở trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha, Busquets cũng đóng một vai trò cực kỳ quan trọng vào chức vô địch World Cup 2010 và Euro 2012 của Những chú bò tót.

Được biết, trước mắt HLV Xavi đã quyết định rằng Frenkie De Jong sẽ là người thay thế Busquets ở vị trí thấp nhất trong hàng tiền vệ 3 người.

Thời gian tới, BLĐ Barca lên kế hoạch mang về tiền vệ Ruben Neves để thay thế cho sự ra đi "được báo trước" của Busquets. Wolves muốn nhận được khoảng 70 triệu bảng từ cầu thủ này vào mùa Hè vừa qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.