Lính dù phá hủy xe bọc thép Sarmat-3 quý hiếm trên chiến trường Kursk

GD&TĐ - Tại vùng Kursk, lính dù Ukraine đã phá hủy chiếc xe bọc thép LSTS-1944 Sarmat-3 ít gặp của Nga.

Lính dù phá hủy xe bọc thép Sarmat-3 quý hiếm trên chiến trường Kursk

Công tác chiến đấu được thực hiện bởi đơn vị Wild Division thuộc Lữ đoàn tấn công đổ bộ độc lập số 82 của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Trong khi đó Sarmat-3 là phiên bản mới nhất của dòng xe quân sự cùng tên của hãng Technika, có lẽ phương tiện nói trên cũng đã được Lính dù Nga sử dụng.

Xe bọc thép Sarmat-3 bị máy bay không người lái Ukraine phá hủy.

Thiết giáp hạng nhẹ Sarmat-3 được thiết kế để trang bị cho các đơn vị đặc biệt của Lực lượng Dù Nga và tồn tại ở cả phiên bản bọc thép và không bọc thép hạng nhẹ.

Dòng phương tiện này được tạo ra vào những năm 2010, tuy nhiên công việc trong dự án Sarmat-3 chỉ được hoàn thành vào giai đoạn 2016 - 2017.

Trọng lượng chiến đấu của chiếc xe bọc thép này là 3,5 tấn. Trong thân xe có thể chứa hàng hóa nặng tới 900 kg hoặc 4 binh sĩ được trang bị đầy đủ.

Lớp giáp của xe cung cấp khả năng chống lại đạn súng trường tấn công cỡ 7,62 mm và mảnh bom hay pháo có tốc độ thấp.

Xe thiết giáp Sarmat-3 nổi bật khi có khả năng chạy khá nhanh bởi được trang bị động cơ diesel 4 xi lanh công suất 150 mã lực, có khả năng đạt tốc độ lên tới 120 km/giờ.

scree1m4nshot-1.jpg
Xe bọc thép hạng nhẹ LSTS-1944 Sarmat-3 của Nga.

Sarmat-3 có thể được trang bị súng máy 7,62 mm hoặc 12,7 mm, súng phóng lựu tự động AGS-17, hoặc hệ thống tên lửa chống tăng.

Ngoài ra còn có một phiên bản y tế tên là Sarmat-3ME, tính năng đặc biệt là hình dáng thân xe bọc thép thon dài, trong đó hai người bị thương có thể được đặt trên cáng.

Quân đội Ukraine đã phá hủy chiếc thiết giáp hạng nhẹ đầu tiên như vậy vào tháng 10 năm nay, cũng ở khu vực Kursk.

Trên chiến trường này, các binh sĩ của Lữ đoàn tấn công dù số 82 thường xuyên phá hủy các loại xe bọc thép "quý hiếm" của Nga. Vào tháng 10 năm nay, lính dù Ukraine đã tạo lập nên một "con đường tử thần" ở Kursk, tại đó có nhiều xe bọc thép bị phá hủy sau một cuộc tấn công bất thành của Nga.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bức đại tự “Quảng Nam Bồ Tát” mà người dân xứ Quảng tôn vinh Tiến sĩ Hoàng Kiêm.

Chuyện học xưa & nay: Tổng đốc được ví như Bồ Tát

GD&TĐ - Từ cậu học trò nghèo bên dòng Đò Đạu đến bậc Tổng đốc nổi tiếng thanh liêm, được người xứ Quảng tôn xưng là “Bồ Tát”, Tiến sĩ Hoàng Kiêm đã để lại di sản quý giá về đạo đức và lòng nhân nghĩa của người làm quan.

Dự thảo Luật Dân số đưa một số quy định mới để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Dự thảo Luật Dân số đưa một số quy định mới để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

GD&TĐ - Dự báo, đến năm 2034 Việt Nam sẽ “thừa” 1,5 triệu nam giới lứa tuổi từ 15 - 49 và đến năm 2059 con số này là 2,5 triệu nam giới (bằng 9,5% dân số nam) nếu tỷ số giới tính khi sinh không giảm. Dự thảo Luật Dân số đã bổ sung một số quy định mới để giảm thiểu tình trạng này.