Liệu Mỹ có thực sự 'xóa sổ' Fordow?

GD&TĐ - Loạt tuyên bố và báo cáo của Lầu Năm Góc và Nhà Trắng về cuộc tấn công vào Iran ngày 22 tháng 6 đang trở thành mớ thông tin mâu thuẫn khó hiểu.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine xem video thử nghiệm bom GBU-57/B - vũ khí Mỹ dùng để tấn công Fordow.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine xem video thử nghiệm bom GBU-57/B - vũ khí Mỹ dùng để tấn công Fordow.

Hãng thông tấn Izvestia đã yêu cầu cựu sĩ quan Lực lượng vũ trang Thụy Điển Mikael Valtersson phân loại những thông tin sai lệch.

Tuyên bố của Lầu Năm Góc: Bộ Quốc phòng và Nhà Trắng cho biết Fordow, cơ sở hạt nhân ngầm giống như pháo đài chính của Iran, đã bị phá hủy dựa trên bằng chứng về bụi bê tông bốc lên qua các ống thông gió sau cuộc tấn công của Mỹ.

Ý kiến ​​chuyên gia: Valtersson chỉ ra rằng bụi bê tông có thể xảy ra ngay cả khi hư hỏng bề mặt, vì bản thân các trục được làm bằng bê tông.

"Ngay cả khi bạn chỉ đập vào đỉnh của nó, vẫn sẽ có bụi bê tông. Ống thông gió được thiết kế theo cách mà nó không chỉ là một lỗ hổng để bạn có thể thả bom vào đó.

Họ đã xây dựng nó chính xác như thế nào, tôi không biết. Nhưng sẽ không thể thả bom vào hệ thống này để tấn công cơ sở hạt nhân. Nếu không người Israel có thể đã làm điều đó từ lâu", ông Valtersson giải thích.

Chi tiết về bom GBU-57/B: Học giả Valtersson lưu ý rằng bom GBU-57/B được thiết kế để xuyên thủng tới 60 mét trước khi phát nổ. Nhưng Fordow được xây dựng trong đá và chôn dưới một ngọn núi.

Người quan sát suy đoán rằng ngay cả khi từng quả bom riêng lẻ đánh trúng các ống thông gió, chúng cũng chỉ xuyên thủng được 20 đến 30 mét đá trước khi vụ nổ xảy ra.

Xây dựng Fordow bền bỉ: Valtersson cho rằng người Iran có thể đã thiết kế Fordow để chống lại một cuộc tấn công của Mỹ, với các trục có khả năng được xây dựng với các hang động để chuyển hướng các vụ nổ.

Ông so sánh điều này với kinh nghiệm của mình với các cơ sở quân sự ngầm của Thụy Điển, được xây dựng theo mô hình zíc zắc để bảo vệ tương tự.

Cân nhắc về địa chấn: Hơn nữa, Valtersson lưu ý rằng Iran, lưu ý đến các cuộc tấn công tiềm tàng và rủi ro động đất, có khả năng đã xây dựng Fordow trên các lò xo để hấp thụ sóng xung kích mạnh, đảm bảo tính toàn vẹn về mặt cấu trúc của nó.

"Có lẽ họ không chỉ đứng trên mặt đất trong một hang động", ông nhấn mạnh.

Tấn công Iran là cách biến Iran thành quốc gia hạt nhân

Cuộc tranh luận về mức độ thiệt hại mà các cuộc tấn công của Mỹ gây ra cho các cơ sở hạt nhân của Iran chỉ có thể thực sự được giải quyết trên thực địa, với "cái xẻng lớn" trong tay, như Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thất vọng thừa nhận với giới truyền thông sau khi rò rỉ đánh giá tình báo sơ bộ cho thấy các cuộc tấn công không phá hủy các cơ sở này.

Nhưng "vấn đề không phải là họ có gây ra thiệt hại hay không", Viktor Litovkin, cựu đại tá quân đội Nga và là nhà phân tích quân sự, cho biết.

"Vấn đề là Tổng thống Trump khoe rằng Mỹ cuối cùng đã 'đóng' vấn đề Iran sản xuất vật liệu hạt nhân. Và thông tin rò rỉ cho báo chí cho thấy họ đã không làm như vậy một cách thuyết phục".

Trước hết, "chúng ta không biết liệu Iran có lấy uranium đã làm giàu ra khỏi Fordow hay không, và uranium đã làm giàu này hiện đang ở đâu. Có thể là ở Pakistan", Litovkin nói đùa.

"Một điều rõ ràng là. Sau những gì Mỹ đã làm, Iran, quốc gia không muốn có bom trước đây, sẽ có nó ngay bây giờ. Nếu không phải hôm nay, thì là ngày mai.

Họ hiểu rằng sự đảm bảo duy nhất chống lại những vụ đánh bom như vậy là một quả bom nguyên tử", nhà phân tích cho biết, trích dẫn ví dụ về Bắc Triều Tiên, quốc gia "không ai đụng đến" nhờ vào khả năng hạt nhân của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ