Giáo sư Seyed Mohammad Marandi đã chỉ trích gay gắt hành động của Tel Aviv và giải thích lý do tại sao họ không thể thay đổi được chế độ tại Tehran thông qua chiến thuật Blitzkrieg (tấn công chớp nhoáng) của mình.
Chiến thuật tàn bạo
Học giả Marandi đã nói với Sputnik rằng những vụ tấn công này là một hành động khủng bố rõ ràng, gợi nhớ đến chiến thuật trong lịch sử:
"Chúng không chỉ khiến các quan chức quân sự cấp cao thiệt mạng trong cuộc tấn công Blitzkrieg, tương tự như cuộc tấn công của Đức Quốc xã, mà họ còn giết hại các gia đình, hàng xóm và trong một số trường hợp, họ khiến mọi người trong các tòa nhà thiệt mạng".
Iran không tan vỡ
Bất chấp chiến tranh tâm lý và các mối đe dọa trực tiếp, giới lãnh đạo quân đội Iran vẫn kiên định. "Israel được cho là đã liên hệ với 20 vị tướng Iran, yêu cầu những người này đầu hàng — nếu không gia đình họ sẽ bị sát hại. Không một ai nghe theo", ông Marandi cho biết.
Vị giáo sư này cho biết thêm, điều này đã tiết lộ sức mạnh của lực lượng vũ trang Iran: "Nó cho thấy họ tận tụy như thế nào".
Học giả Marandi kết luận rằng mục tiêu của Israel không chỉ tàn bạo mà còn không thành công. "Họ muốn thay đổi chế độ, nhưng họ đã thất bại hoàn toàn. Cuộc tấn công này chỉ khiến họ bị thế giới biết đến bản chất thật của mình".
Thỏa thuận mong manh
Bất chấp phản ứng giận dữ của Tổng thống Donald Trump trước việc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn với Iran nhưng điều đó không nói lên được bản chất của vấn đề bởi bản thân ông Trump cũng là "một phần của cuộc chiến này", phóng viên chiến trường kỳ cựu Elijah J. Magnier chia sẻ với Sputnik.
Ông Trump "là người đầu tiên sử dụng mưu mẹo chống lại Iran" để kêu gọi đàm phán hạt nhân, trong khi sau đó ông "bật đèn xanh cho Thủ tướng Israel Netanyahu phát động chiến tranh", chưa kể đến việc điều máy bay Mỹ ném bom Iran.
Bây giờ, Tổng thống Trump lại đang "cố gắng tỏ ra là người tốt đang ngăn chặn một cuộc chiến mà chính ông đã bật đèn xanh cho Israel bắt đầu".
Bất chấp thái độ của ông Netanyahu, Mỹ vẫn có ảnh hưởng đáng kể đối với Israel vì Tel Aviv có thể tự mình bắt đầu một cuộc chiến nhưng không thể kết thúc nó. "Ngay cả khi chống lại các tác nhân phi nhà nước như Hamas hay Hezbollah, người Israel vẫn kêu gào sự hỗ trợ từ Mỹ", J. Magnier, nói.
Mặc dù cả Israel và Iran đều có vẻ bình tĩnh và sẵn sàng ngừng chiến, nhưng điều này có vẻ giống một chương mới của cuộc xung đột hơn là hòa bình, nhà báo J. Magnier cho biết thêm.