Liều lĩnh ăn hết 28 quả trứng sống vì cá cược, nam thanh niên đột tử

GD&TĐ - Vì cá cược với bạn sẽ ăn hết 30 quả trứng sống, nam thanh niên đã phải nhận hậu quả đau lòng.

Liều lĩnh ăn hết 28 quả trứng sống vì cá cược, nam thanh niên đột tử

Không ít người có sở thích ăn hay mút trứng gà sống bởi họ cho rằng làm như vậy sẽ hấp thu được đầy đủ chất dinh dưỡng nhất từ quả trứng. Tuy nhiên người xưa vẫn có câu “ăn chín uống sôi” chính vì thế không phải bất cứ món ăn nào cũng có thể ăn sống được.

Chàng trai trẻ Dhaou Fatnassi, 20 tuổi, trong một giây phút “sốc nổi” đã đánh cược với một người bạn rằng anh ta có thể ăn 30 quả trứng sống. Nếu thắng cược, anh chàng sẽ nhận được một khoản tiền không nhỏ.  

lieu linh an het 28 qua trung song vi ca cuoc, nam thanh nien dot tu - 1

Có lẽ vì tính tự ái cao cộng thêm chút tham lam nên Fatnassi đến từ Kairouan, đông bắc Tunisia chẳng ngần ngại chấp nhận lời thách thức. Lúc đầu mọi thứ có vẻ tiến triển tốt đẹp và khi ăn đến hơn 20 quả, Fatnassi gần như đã sắp vượt qua vụ cá cược. Thế nhưng khi ăn đến quả trứng thứ 28 thì chàng đã trai trẻ đã ngã xuống bởi cơn đau dạ dày nghiêm trọng.

Theo đài địa phương Shems FM cho biết anh chàng được đưa tới bệnh viện gần đó ngay lập tức nhưng đã tử vong trên đường đi.

Theo các chuyên gia, trong trứng sống có chứa vi khuẩn salmonella rất nguy hiểm có thể gây ngộ độc. Cách tốt nhất để ăn trứng đó là nấu chín. Trứng được nấu cẩn thận là một nguồn protein lớn, rất tốt cho sức khỏe.

Ngoài trứng, có một số thực phẩm cũng được các chuyên gia cảnh báo không nên ăn sống như khoai tây, rau mầm, sữa tươi chưa tiệt trùng, mật ong chưa xử lý tạp chất, các loại rau thuộc họ cải.

Theo Eva.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.