Liên hoan 'Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt'

GD&TĐ - Bắc Giang tổ chức khai mạc liên hoan “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tỉnh Bắc Giang mở rộng lần thứ VI năm 2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn và đại biểu tặng hoa cho các đơn vị tham dự Liên hoan.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn và đại biểu tặng hoa cho các đơn vị tham dự Liên hoan.

Nằm trong chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2025, tối 10/2, tại Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ (huyện Lục Nam), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Lục Nam tổ chức Liên hoan “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tỉnh Bắc Giang mở rộng lần thứ VI năm 2025.

Dự khai mạc có ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo huyện Lục Nam cùng đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Giang Trương Quang Hải nhấn mạnh, Bắc Giang là một trong những địa phương sở hữu di sản văn hóa Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, đã được các thế hệ nghệ nhân giữ gìn, bảo tồn và phát huy trong đời sống cộng đồng.

Phần biểu diễn thực hành Tín ngưỡng Thờ mẫu Tam phủ của thanh đồng Nguyễn Thị Năm (huyện Lục Nam).

Phần biểu diễn thực hành Tín ngưỡng Thờ mẫu Tam phủ của thanh đồng Nguyễn Thị Năm (huyện Lục Nam).

Ngày 1/12/2016, Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, trở thành niềm vinh dự, tự hào đối với Nhân dân cả nước cũng như Nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Định kỳ tổ chức 2 năm/lần từ năm 2015, đến nay Liên hoan "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" (trước đây là Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn) đã trở thành sự kiện thu hút sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo những người yêu thích thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ.

Liên hoan là dịp để những người thực hành di sản từ các địa phương của tỉnh Bắc Giang và các tỉnh tham dự có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Qua đó góp phần bảo tồn, phát huy giá trị tốt đẹp của di sản thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt trong đời sống đương đại.

Liên hoan năm nay có sự tham gia thực hành của 17 nghệ nhân, thanh đồng, trong đó 7 nghệ nhân đến từ các tỉnh Nam Định, Hưng Yên, Hà Nam, Lạng Sơn và 10 nghệ nhân của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bắc Giang. Tại đây, mỗi nghệ nhân thực hành 2-3 giá hầu đồng có nội dung ca ngợi thần linh, thánh mẫu và các anh hùng có công với dân tộc.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, các diễn viên, nghệ nhân, thanh đồng đã mang đến liên hoan những phần thực hành Tín ngưỡng đặc sắc, hấp dẫn, để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả như: Giá Quan Hoàng Mười, Cô Bé Thượng Ngàn, Quan Lớn Tuần Tranh, Giá Chầu Lục...

Nghệ nhân ưu tú Vũ Thanh Bình (Nam Định) thực hành tín ngưỡng với các Giá Quan Lớn Tuần Tranh và Giá Chầu Lục.

Nghệ nhân ưu tú Vũ Thanh Bình (Nam Định) thực hành tín ngưỡng với các Giá Quan Lớn Tuần Tranh và Giá Chầu Lục.

Liên hoan "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" sẽ diễn ra hết ngày 11/2 (tức ngày 14 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ