Bắc Giang giới thiệu nhiều hình ảnh, hiện vật Phật giáo thời Lý - Trần

GD&TĐ - Trưng bày chuyên đề "Con đường Hoằng dương Phật pháp của các vị tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử" với hơn 50 hình ảnh, trên 100 hiện vật tiêu biểu.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày.
Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày.

Ngày 8/2, tại Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Con đường Hoằng dương Phật pháp của các vị tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử”.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện của Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2025. Dự khai mạc có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo huyện Sơn Động cùng đông đảo người dân và du khách.

Hơn 100 hiện vật tiêu biểu thời Lý - Trần

Ông Nguyễn Sĩ Cầm - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang cho biết: Từ sau khi nhà Lý dời đô về Thăng Long (năm 1010), Bắc Giang trở thành vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng, giữ vai trò là “phên dậu” phía Bắc bảo vệ kinh thành Thăng Long, gắn bó mật thiết với tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Dưới thời Lý - Trần, nơi đây đã trở thành một trung tâm Phật giáo quan trọng, ghi dấu sự phát triển rực rỡ của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Tại không gian trưng bày, Ban Tổ chức giới thiệu rộng rãi đến đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách hơn 50 hình ảnh, trên 100 hiện vật tiêu biểu được lựa chọn từ 11 điểm khai quật khảo cổ học tại các phế tích, di tích Phật giáo thời Lý - Trần trên địa bàn 7 huyện, thị xã, thành phố: Bắc Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Thế, Lạng Giang, Chũ, Việt Yên.

Các hiện vật này chính là những minh chứng vật chất quý giá khẳng định sự phát triển, hưng thịnh, rộng khắp của Phật giáo Lý - Trần trên vùng đất Bắc Giang. Đồng thời còn là cơ sở, căn cứ khoa học để tỉnh Bắc Giang tiếp tục nghiên cứu, phục dựng con đường Hoằng dương Phật pháp của các vị tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày hệ thống các di tích bên sườn Tây Yên Tử.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày hệ thống các di tích bên sườn Tây Yên Tử.

Cũng trong không gian trưng bày là hệ thống các di tích lịch sử tiêu biểu bên sườn Tây Yên Tử, nằm trên tuyến du lịch phục dựng lại "Con đường Hoằng dương Phật pháp của các vị tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử".

Tại đây còn lưu lại những dấu ấn về Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử trên các văn bia, di vật được phát hiện qua các cuộc khảo sát, điều tra khai quật khảo cổ học tại các di tích như: Chùa Vĩnh Nghiêm; hệ thống các chùa Yên Mã, chùa Hòn Tháp, chùa Bình Long, chùa Hồ Bấc, chùa Đám Trì... Trong thời gian tới, đây sẽ là sản phẩm du lịch trọng tâm, đặc sắc của du lịch tâm linh của tỉnh Bắc Giang.

Ngoài ra, Sở VHTTDL Bắc Giang còn mang đến không gian trải nghiệm in dập mộc bản liên quan đến Phật giáo nhằm tôn vinh, giới thiệu một nét đẹp văn hóa trong điêu khắc mộc bản truyền thống của dân tộc. Hoạt động trải nghiệm đã thu hút đông đảo các du khách tham gia in dập mộc bản.

Người dân và du khách tham quan gian trưng bày cổ vật.

Người dân và du khách tham quan gian trưng bày cổ vật.

Giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc

Thông qua hoạt động trưng bày chuyên đề nhằm tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân và du khách thập phương về giá trị các di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh Bắc Giang cũng như tư tưởng sâu sắc của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử.

Qua đó, góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng trong việc chung tay bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của quê hương Bắc Giang.

Đồng thời, góp phần tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch “Về miền đất thiêng Tây Yên Tử” theo dấu chân Phật hoàng, đưa du lịch Bắc Giang trở thành điểm hẹn tinh hoa, điểm đến an toàn, hấp dẫn, văn minh và thân thiện.

Cũng tại đây, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh tổ chức trưng bày, giới thiệu các tác phẩm tham gia Cuộc thi ảnh đẹp du lịch Bắc Giang, giới thiệu sản phẩm đặc sản của tỉnh, cung cấp thông tin du lịch tỉnh Bắc Giang.

Không gian trải nghiệm in dập mộc bản liên quan đến Phật giáo.

Không gian trải nghiệm in dập mộc bản liên quan đến Phật giáo.

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2025 diễn ra trong 6 ngày (từ 8/2 - 13/2). Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch và khai hội Xuân Tây Yên Tử sẽ diễn ra vào 9h ngày 9/2 (tức ngày 12 tháng Giêng) tại Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.