Hãy cùng điểm lại lịch sử Oktoberfest qua những tấm ảnh:
![]() |
Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1810 để ăn mừng lễ thành hôn của hoàng tử Ludwig của xứ Bavaria với công chúa Therese của xứ Saxe- Hildburghausen, lễ hội Oktoberfest đã được tổ chức ở Munich vào mùa thu hàng năm (trừ năm 1813, các hoạt động của lễ hội này bị hủy bỏ vì vùng Bavaria nằm trong cuộc chiến tranh của Napoleon). Ý tưởng đưa hoạt động lễ hội trở thành sự kiện hàng năm là từ các cặp vợ chồng mới kết hôn – những người cho rằng bữa tiệc vui đến nỗi mà họ cứ muốn nhắc lại hàng năm. Năm 1819, các gian hàng, các cuộc thi, thực phẩm và đồ uống mọc lên khắp lễ hội đã được những nhà chức sắc của thành phố quản lý. Đến năm 1928, thời điểm tấm ảnh trên được chụp, Oktoberfest đã trở nên nổi tiếng với hàng chục ngàn người đến Munich mỗi năm. |
![]() |
Trong số những đặc sản có trong lễ hội, phải kể đến Knodeln (khoai tây hoặc bánh bao mì), Haxn (khuỷu lợn) và Steckerlfisch (cá trích nướng). |
![]() |
Oktoberfest đã trở thành một lễ hội lớn nhất thế giới. Năm 2007, 6,2 triệu người đã tham dự. |
![]() |
Một người bán bánh quy brez’n a.k.a ở Theresienwiese |
![]() |
Lễ hội cũng nổi tiếng với vẻ hấp dẫn của những cô gái phục vụ |
![]() |
Âm nhạc truyền thống Bavaria nổi bật trong ngày diễu hành khai hội, nhưng nhạc pop vẫn phổ biến tại đây |
![]() |
Không phải tất cả những người tham dự đều mặc những chiếc quần truyền thống (có dây đeo). |
![]() |
Những người say khướt được gọi là Bierleichen hay “xác bia” |
![]() |
Thủ tướng Đức Angela Markeo dự lễ hội với các nhà lãnh đạo Liên đoàn dân chủ Cơ đốc năm 2004. |
Phương Hà (Theo Time)