LHQ kêu gọi ngừng tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - LHQ cho biết không thể xác định người chịu trách nhiệm về các vụ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye (ZNPP).

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye
Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye

"Chúng tôi không có khả năng xác định các cuộc tấn công này. Chúng tôi muốn tất cả các cuộc tấn công dừng lại" - Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký LHQ Farhan Haq nói.

Farhan Haq cho biết ông có cùng mối quan ngại với Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi và ủng hộ "lời kêu gọi đối với tất cả các bên ngừng bắn xung quanh nhà máy đó."

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết, sau 2 tháng tạm dừng, quân đội Ukraine đã nối lại các cuộc tấn công bằng pháo kích vào ZNPP. Ít nhất 25 quả đạn đã được bắn vào nhà máy chỉ trong hai ngày 19-20/11. Một trong những quả đạn đã đánh trúng mái của tòa nhà đặc biệt số 2, nơi chứa nhiên liệu hạt nhân. Cuộc tấn công đã bị đẩy lùi bởi hỏa lực đáp trả của Nga. Nền bức xạ xung quanh nhà máy vẫn nằm trong tiêu chuẩn.

ZNPP là nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu đang hoạt động. Nga nắm quyền kiểm soát nó vào cuối tháng 2, ngay sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Kể từ đó, nhà máy đã hơn một lần bị quân đội Ukraine pháo kích.

Hiện tại, 6 tổ máy của nó đang hoạt động trong chế độ tắt máy nguội. Nhà máy đã được một phái đoàn IAEA đến thăm vào đầu tháng 9 và họ để lại một số nhân viên làm quan sát viên. Sau chuyến thăm, tổ chức đã đưa ra một báo cáo kêu gọi tạo ra một khu vực an ninh xung quanh ZNPP để ngăn chặn các sự cố có thể xảy ra do các hoạt động chiến đấu.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ