Tổng thư ký LHQ cảnh báo nhân loại phải lựa chọn ‘hợp tác hoặc diệt vong’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo thế giới phải lựa chọn cắt giảm khí thải trước nguy cơ một thảm họa khí hậu sẽ diễn ra.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh COP27 ở Ai Cập hôm 7/11, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo: “Nhân loại có quyền lựa chọn: hợp tác hoặc diệt vong”.

Ông Guterres nói về cách chống lại sự thay đổi trong bối cảnh xung đột quân sự đang diễn ra giữa Nga và Ukraine cũng như lạm phát toàn cầu gia tăng và tình trạng thiếu năng lượng.

Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh, các nước giàu nhất và nghèo nhất trên thế giới phải thành lập một công ước để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch. Trong đó Trung Quốc và Hoa Kỳ là 2 quốc gia có “trách nhiệm đặc biệt trong việc nỗ lực biến công ước này thành hiện thực”.

Đó là một công ước đoàn kết khí hậu hoặc một công ước tự sát tập thể.

“Lượng khí thải nhà kính không ngừng tăng lên. Nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng. Hành tinh của chúng ta đang tiến nhanh đến các điểm tới hạn, khiến sự hỗn loạn khí hậu không thể đảo ngược được” – ông Guterres nói và tuyên bố “chúng ta đang trên đường cao tốc đến địa ngục về khí hậu”.

Cảnh báo của người đứng đầu LHQ đã được cựu phó tổng thống Mỹ Al Gore tán thành. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Theo ông Guterres, thế giới phải đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 nếu các bên ký kết Hiệp định khí hậu Paris 2015 muốn đạt được mục tiêu dài hạn là giữ cho nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ