IAEA kêu gọi ngừng ngay pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Rafael Grossi, kêu gọi ngừng ngay việc bắn phá nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye (ZNPP).

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye (ZNPP)
Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye (ZNPP)

Trong một tuyên bố được công bố ngày 20/11, ông Grossi cho biết, tin tức từ các chuyên gia của IAEA tại ZNPP hôm qua và sáng nay vô cùng đáng lo ngại. Các vụ nổ đã xảy ra tại địa điểm của nhà máy điện hạt nhân lớn này. Đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bất cứ ai đứng sau vụ việc này phải dừng lại ngay lập tức.

Theo IAEA, do hậu quả của cuộc pháo kích vào lãnh thổ của ZNPP, một số tòa nhà, hệ thống và thiết bị đã bị hư hại. Tuy nhiên, an toàn hạt nhân ở đây không bị đe dọa và hiện chưa có thông tin về các nạn nhân.

Trước đó ngày 20/11, cố vấn Renat Karchaa của Tổng giám đốc Rosenergoatom nói rằng chiến binh Ukraine đã gây ra 15 cuộc tấn công vào lãnh thổ của ZNPP. 6 quả tên lửa đã bắn trúng bể của đài phun nước của các lò phản ứng làm mát, 2 quả nữa nhắm vào kho chứa chất thải hạt nhân khô. Theo ông, không có bức xạ phát ra từ nhà máy.

Ngày 14/11, IAEA thông báo mối lo ngại ngày càng tăng về sự an toàn của ZNPP trước các đợt pháo kích, ông Grossi cho biết IAEA sẽ tiếp tục tiến hành đối thoại với Nga và Ukraine về việc tạo ra một vùng an toàn xung quanh ZNPP. Ngược lại, Đại diện thường trực Mikhail Ulyanov của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, đã cho phép thành lập một vùng an toàn xung quanh ZNPP vào cuối năm nay.

Ngày 2/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko công bố nghiên cứu về việc tạo ra một khu vực an toàn xung quanh ZNPP. Theo ông, nhiệm vụ chính là ngăn chặn các cuộc pháo kích từ Kiev.

Trước đó, ngày 5/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin thị chuyển giao ZNPP về cho Nga quản lý.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Khâu trọng yếu

GD&TĐ - Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất...