Lầu Năm Góc tiết lộ kế hoạch cung cấp vũ khí laser cho quân đội

GD&TĐ - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ về Nghiên cứu kỹ thuật, Michael Griffin cho biết trong vài năm tới, quân đội Mỹ dự kiến sẽ cung cấp vũ khí dựa trên nguyên tắc sử dụng chùm năng lượng cao phục vụ cho nhu cầu phòng thủ tên lửa, bao gồm cả không gian, gọi là vũ khí laser.

Lầu Năm Góc tiết lộ kế hoạch cung cấp vũ khí laser cho quân đội

Trước đó tại Hoa Kỳ đã được tiến hành kiểm tra các hệ thống laser chiến đấu trong hạm đội.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã có kế hoạch tăng ngân sách cho một chương trình nhằm tạo ra vũ khí laser công suất lớn.

Theo Michael Griffin, để vũ khí hoạt động hiệu quả thì chùm năng lượng phải đạt được mức megawatt. Tuyên bố này được công bố tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế.

Đại diện lãnh đạo Lầu Năm Góc lưu ý, việc tạo ra một vũ khí laser có sức mạnh thấp hơn cũng đang được thực hiện. Những vũ khí như vậy có thể cực kỳ hiệu quả trong việc tiêu diệt các UAV.

Để tham khảo, Lầu Năm Góc hứa sẽ xuất bản một báo cáo về sự phát triển của hệ thống phòng thủ tên lửa này vào đầu tháng 12.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?