Chiến tranh thương mại hằn dấu lên triển lãm hàng không lớn nhất Trung Quốc

GD&TĐ - Triển lãm hàng không lớn nhất Trung Quốc, diễn ra hai năm một lần tại thành phố biển Zhuhai đã phải giảm quy mô giữa lúc đang có cuộc chiến thương mại với Mỹ.  

Màn trình diễn của máy bay thuộc Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc
Màn trình diễn của máy bay thuộc Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc

Hôm nay (6/11), tuy triển lãm hàng không lớn nhất Trung Quốc tiếp tục thu hút được một số quan chức quân sự cấp cao của nước này trong lễ khai mạc, nhưng quy mô trình diễn của nó đã bị thu nhỏ lại, tại đây có những thiết bị mô phỏng chứ không có mặt những hệ thống vũ khí thực sự.

Về truyền thống, từ năm 1996, cuộc triển lãm hàng không này là cơ sở để Bắc Kinh thể hiện sức mạnh hàng không ngày càng lớn với những vũ khí tiên tiến trước các giám đốc điều hành lĩnh vực hàng không, các nhà ngoại giao, những khách hàng vũ khí quốc tế.

Có mặt tại triển lãm lần này, chỉ huy Không lực Trung Quốc Ding Laihang nói rằng không lực sử dụng triển lãm hàng không làm cơ sở để “tăng cường trao đổi quân sự với đối tác từ 41 quốc gia”, đồng thời kỷ niệm 69 năm ngày thành lập.

Các nhà tổ chức cho biết có khoảng 770 nhà triển lãm từ 45 quốc gia tham gia.  Tuy nhiên, nhiều máy bay chỉ được trưng bày dưới mặt đất theo dạng mô phỏng.

Không giống những triển lãm trước diễn ra vào 2012, 2014 và 2016 khi có nhiều chiến đấu cơ và vũ khí hiện đại được trưng bày, năm nay người ta không tìm thấy một chiến đấu cơ mới nào.

“Ngân sách bị cắt giảm trong năm nay do cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa Bắc Kinh và Washington khiến tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm xuống” – một nguồn tin quân sự cho biết – “Ngân sách cho triển lãm năm 2016 quá cao nên các nhà lãnh đạo Bắc Kinh cho rằng ngân sách năm nay cần được hạn chế”.

Khác với các lần triển lãm trước đây vốn nhấn mạnh vào các chuyến bay và thể hiện chiến thuật, triển lãm năm nay tập trung chủ yếu vào các sản phẩm vừa dùng trong quân sự và dân sự.

Theo SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.