Lật lại vụ bắn hạ 24 máy bay trong 5 ngày: Tác giả chính là Su-57?

GD&TĐ - Theo giới chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ, tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 của Nga, với tên lửa tầm xa R-37M là nỗi khiếp sợ của các chiến đấu cơ Ukraine.

Lật lại vụ bắn hạ 24 máy bay trong 5 ngày: Tác giả chính là Su-57?

Giới truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn dữ liệu được Bộ Quốc phòng Nga thông báo trước đó cho biết, trong khoảng thời gian từ 01/10 đến 28/10, lực lượng với tên lửa phòng không và máy bay Nga đã tiêu diệt 31 máy bay của Không quân Ukraine (20 tiêm kích MiG-29, 8 máy bay cường kích Su-25, 1 máy bay ném bom tiền tuyến Su-24, 2 máy bay huấn luyện chiến đấu L-39) và 8 máy bay trực thăng.

Theo các chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ nói với giới truyền thông, một tình huống bất thường đã phát sinh vào tuần trước.

Có sự gia tăng đáng kinh ngạc về số lượng máy bay có người lái bị bắn rơi, gồm có 24 chiếc trong 5 ngày. Họ giải thích điều này là do một số lý do sau:

Thứ nhất, người Nga bắt đầu sử dụng máy bay A-50 AWACS tích cực hơn

Giờ đây, các máy bay chỉ huy cảnh báo sớm A-50 đang “đuổi theo máy bay Ukraine trên khắp bầu trời”, suốt ngày đêm, mở rộng phạm vi radar của các hệ thống phòng không trên mặt đất S-300, S-350 và S-400, có thể bắn hạ các mục tiêu không thể tiếp cận trước đây.

Máy bay Ukraine nghĩ rằng họ an toàn khi bay dưới đường chân trời của radar (tức là khoảng mù mà radar Nga không nhìn thấy), di chuyển ở độ cao tầm 1 km ở khoảng cách hơn 50 km tính từ khu vực phòng không của Nga.

Nhưng những đối phó của lực lượng không quân Ukraine đã bị Nga phát hiện, bằng cách sử dụng các máy bay chỉ huy-cảnh báo sớm A-50 làm cánh tay nối dài cho các hệ thống phòng không của Nga.

Từ giờ trở đi, các máy bay chiến đấu của Ukraine sẽ phải bay ở khoảng cách xa hơn.

Thứ hai, Nga tăng cường sử dụng tiêm kích Su-57

Theo đó, Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga (VKS) đã mở rộng hoạt động tuần tra trên không thông qua việc sử dụng máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57, cả trên không phận Ukraine và xung quanh lãnh thổ nước này.

Nga hiện nay vẫn chưa có nhiều chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 Sukhoi Su-57 nhưng chỉ với khoảng 5 chiếc bay tuần tiễu là đủ để “làm nên mọi chuyện trên bầu trời” Ukraine, đất nước vốn có diện tích không quá lớn.

Đặc biệt là Su-57 Nga đang sử dụng phiên bản mới của tên lửa không đối không R-37M.

Đây là loại đạn tên lửa tầm xa, có khả năng “tàng hình”, bám bắt mục tiêu rất tốt và tấn công rất hiệu quả ,với khả năng bắn trúng mục tiêu cao ở khoảng cách lên tới 300 km.

Điều này có thể chứng thực bằng một điều là các phi công Ukraine của các máy bay bị bắn rơi đã phàn nàn rằng, họ bị bắn rơi bất ngờ; mà máy bay không nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ hệ thống cảnh báo tên lửa về việc bị một radar đối phương khóa mục tiêu.

Các chuyên gia đi đến kết luận rằng người Nga đã tăng cường ưu thế trên không đối với Lực lượng vũ trang Ukraine và họ có đủ khả năng như vậy để đối phó với một lực lượng không quân còn mạnh hơn nhiều so với Ukraine.

Giới chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ nhận định rằng, những chiến thuật của Nga có nguy cơ chấm dứt giấc mơ của các chiến lược gia NATO về lợi thế lâu dài trên bầu trời, trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột khối của quân sự này với Nga – cuộc chiến mà Ankara không hề muốn can dự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy và trò Trường THPT Võ Văn Kiệt nhận giải Nhất tại Ngày hội Giáo dục STEM. Ảnh: TG

AI hỗ trợ dạy học từ sáng kiến học sinh

GD&TĐ - Nhóm học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt (Cà Mau) thực hiện thành công Dự án “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học Giáo dục địa phương tỉnh Cà Mau dựa trên trí tuệ nhân tạo và mô hình Retrieval Augmented Generation (RAG)”, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa, lịch sử nơi vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

'Giấc mơ là ốc sên' là đại diện duy nhất của Việt Nam ở cuộc đua phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes 2026.

Phim Việt tranh giải tại Cannes 2026

GD&TĐ - Phim ngắn 'Giấc mơ là ốc sên' của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân góp mặt ở hạng mục phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes 2026.

Tại các lớp học ở Nhật Bản, khi tiếng chuông kết thúc giờ ăn trưa vang lên, học sinh xếp khay gọn gàng, dọn dẹp sạch sẽ và đồng thanh nói lời cảm ơn. Ảnh: Nippon .

Bài học nuôi dưỡng một thế hệ khỏe mạnh

GD&TĐ - Trong suốt tháng Sáu hàng năm, các cộng đồng và trường học trên khắp Nhật Bản cùng nhau tham gia “Tháng Shokuiku”. Đây là một sáng kiến toàn quốc nhằm tôn vinh và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ăn uống lành mạnh.