Lao động không lấy được hết phí, Công ty Cổ phần ICC Hà Nội có trách nhiệm gì?

GD&TĐ - Lao động có nhu cầu sang Ba Lan để làm việc, nhưng không thực hiện được. Họ sau đó không nhận lại được hết số tiền đã đóng cho người môi giới.

Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế ICC Hà Nội.
Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế ICC Hà Nội.

Nộp hơn 60 triệu đồng để sang Ba Lan làm việc

Phản ánh đến Báo GD&TĐ, em Nguyễn Quang Dũng (SN 1999) trú tại thôn Tân Hương, xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, dù không thực hiện được nhu cầu qua Ba Lan để làm việc, nhưng đến nay gia đình không nhận lại được đủ số tiền phí đã đóng cho môi giới, tuyển dụng.

Khoảng tháng 4/2024, qua người quen giới thiệu, Nguyễn Quang Dũng nuôi ước mơ sang Ba Lan để lao động với mong muốn thoát nghèo. Cùng tham gia phỏng vấn đơn hàng, thi kiểm tra tay nghề với Dũng có em Việt là người cùng quê. Tuy nhiên, Việt may mắn hơn, được sang Ba Lan để làm việc, còn Dũng thì không.

icc-ha-noi.jpg
Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế ICC Hà Nội nơi em Nguyễn Quang Dũng làm hồ sơ lao động sang Ba Lan.

"Thông qua môi giới, tuyển dụng lao động có tên Vũ Duy Hoàng, em được dẫn đến nộp hồ sơ và thi tại Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế ICC Hà Nội. Tổng kinh phí gia đình em phải nộp thông qua tài khoản của Hoàng là hơn 60 triệu đồng", Dũng cho biết.

Chờ đợi để tìm kiếm cơ hội, hơn một năm nay Nguyễn Quang Dũng không thể sang nước ngoài lao động. Oái oăm, gia đình Dũng không thể nhận lại hết được số kinh phí đã đóng cho Vũ Duy Hoàng.

Ông Nguyễn Quang Hạnh (bố Dũng) thông tin: Nhiều lần gia đình có liên hệ bằng cách gọi điện cho Hoàng, nhưng người này không nghe máy, không hồi âm.

Ngày 26/11/2025, gia đình Dũng nhận được số tiền 30 triệu đồng từ Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế ICC Hà Nội.

1.jpg
Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế ICC Hà Nội hoàn trả lại số tiền 30 triệu đồng cho lao động.

"Tháng 12/2025, Hoàng có chuyển thêm số tiền 10 triệu đồng hoàn lại cho gia đình. Số tiền còn lại Hoàng "xin" khất, nhưng tôi không đồng ý. Kinh tế gia đình khó khăn, số tiền hơn 60 triệu đồng gia đình đã chuyển cho Hoàng phải đi vay mượn", ông Hạnh nói thêm.

Công ty chỉ thu 30 triệu đồng

Liên quan đến phản ánh của Nguyễn Quang Dũng, ngày 3/12/2025, Báo GD&TĐ đã có trao đổi với ông Vũ Minh Hoàng - Phòng Hành chính, Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế ICC Hà Nội. Ông Vũ Minh Hoàng cho biết: Công ty nhận đúng số tiền phí 30 triệu đồng của học viên Dũng, sau khi không thực hiện được nghĩa vụ, công ty đã hoàn trả lại số tiền trên.

"Người tuyển dụng lao động Dũng là anh Thưởng - nhân sự của công ty. Vũ Duy Hoàng không phải là nhân sự của công ty. Công ty hoàn toàn không biết Hoàng là ai, thu bao nhiêu tiền của lao động?", ông Vũ Minh Hoàng nói.

Trong một diễn biến khác, thông tin với phóng viên qua điện thoại, anh Thưởng cho biết sẽ trao đổi với Vũ Duy Hoàng để yêu cầu hoàn trả số tiền còn lại cho gia đình Dũng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế ICC Hà Nội do ông Phạm Hoài Minh là người đại diện pháp luật. Theo giới thiệu, trụ sở chính của công ty này có địa chỉ tại toà nhà A20, ngõ 20 phố Huy Du (phường Từ Liêm, TP.Hà Nội).

Trung tâm đào tạo số 1 giới thiệu được đặt tại địa chỉ nêu trên của công ty. Trung tâm đào tạo số 2 được giới thiệu đặt tại toà B – Học viện Tư pháp, số 9 phố Trần Vỹ (Mai Dịch, Hà Nội.

Thời gian qua, cơ quan chức năng đã khởi tố và bắt tạm giam hàng loạt đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của lao động nghèo trong lĩnh vực đưa người sang lao động ở nước ngoài.

Lợi dụng nhu cầu sang nước ngoài lao động của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng đưa thông tin gian dối hoặc thu phí "cắt cổ" của người lao động để trục lợi cá nhân.

Khi không thực hiện được nghĩa vụ, những đối tượng này không hoàn trả tiền, cắt đứt liên lạc với lao động rồi chiếm đoạt tài sản.

Thu phí “cắt cổ” lao động nghèo và trốn thuế

Tháng 5/2025), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty xuất khẩu lao động Hoàng Long và một số đơn vị liên quan.

Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 6 người gồm: Nghiêm Quốc Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đình Thám - Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long kiêm Tổng Giám đốc Công ty JHL; Phạm Thị Hạnh, vợ của Nghiêm Quốc Hưng; Đặng Thị Phương - Kế toán trưởng Công ty Hoàng Long; Trần Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Cẩm Anh, nhân viên kế toán Công ty Hoàng Long, về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài Công ty xuất khẩu lao động Hoàng Long còn có các Công ty TNHH MTV hợp tác quốc tế xây lắp 3 (tạm gọi Công ty Incoop 3 - PV), Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (tạm gọi Công ty Sona - PV) liên quan. Ngày 21/5/2025, cơ quan hữu trách có quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam 5 lãnh đạo, cán bộ của 2 công ty trên.

Cơ quan điều tra làm rõ, Công ty Hoàng Long và các đơn vị có liên quan lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, cố ý áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí, chiếm đoạt tiền của người lao động.

Liên quan đến vụ án nói trên, Cơ quan điều tra, Bộ Công an cũng đã khởi tố nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trước đây) - Nguyễn Bá Hoan; Tống Hải Nam - nguyên Cục trưởng, Nguyễn Gia Liêm - nguyên Phó Cục trưởng, Phạm Viết Hương - nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước về tội danh “Nhận hối lộ”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiết học ứng dụng CNTT tại Trường THCS Trần Đăng Ninh (Nam Định, Ninh Bình). Ảnh: NTCC

Chung tay bảo vệ học sinh trên không gian mạng

GD&TĐ - Sự phát triển nhanh của môi trường số đòi hỏi gia đình, nhà trường và cộng đồng phải phối hợp chặt chẽ để bảo vệ học sinh trước những nguy cơ ngày càng phức tạp.

Lớp học xoá mù chữ được tổ chức ở thôn Phiêng Tạc, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên.

Lớp học gieo niềm tin ở Phiêng Tạc

GD&TĐ - Ở Phiêng Tạc (Thái Nguyên), những con đường bê tông kiên cố không chỉ nối các mái nhà đơn sơ mà còn mở ra con đường đến với tri thức cho bà con dân tộc Dao.