Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến viếng, dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, đường 9 và Thành cổ Quảng Trị.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ. (Ảnh: Tiến Nhất).
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ. (Ảnh: Tiến Nhất).

Ngày 19/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị trang trọng tổ chức lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ tại các Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 và Thành cổ Quảng Trị.

Tại các nghĩa trang, trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhằm tri ân công lao to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc.

Cán bộ tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tri ân liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị. (Ảnh: Tiến Nhất).

Cán bộ tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tri ân liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị. (Ảnh: Tiến Nhất).

Tỉnh Quảng Trị hiện có 72 Nghĩa trang liệt sĩ, với gần 60.000 liệt sĩ đang yên nghỉ; trong đó, có 2 Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia là Trường Sơn và Đường 9 - mỗi nơi có hơn 10.000 mộ liệt sĩ. Ngoài ra, Thành cổ Quảng Trị được coi là “ngôi mộ chung” của hàng nghìn liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống trong cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ, năm 1972.

Cán bộ và Nhân dân Quảng Trị luôn ghi nhớ công ơn to lớn của các Anh hùng, Liệt sĩ. Sự hy sinh của các Anh hùng, Liệt sĩ đã viết nên trang sử vẻ vang, để đất nước được hòa bình, phồn vinh.

Nhiều năm qua, phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Nhân dân Quảng Trị thay mặt người dân cả nước chăm sóc chu đáo cho hàng vạn phần mộ Anh hùng, Liệt sĩ khắp mọi miền Tổ quốc, để thân nhân các liệt sĩ phần nào được ấm lòng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ